Triều Tiên chỉ đạo củng cố phòng tuyến biên giới phía Nam
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 18/5 đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã yêu cầu các quan chức quân sự cấp cao tăng cường sức mạnh cho các đơn vị tiền tuyến, đồng thời chỉ đạo biến đường biên giới phía Nam nước này thành một "pháo đài bất khả xâm phạm".
Theo KCNA, chỉ đạo trên được nhà lãnh đạo Triều Tiên đưa ra tại một cuộc họp quan trọng với các sĩ quan chỉ huy quân đội cấp cao diễn ra hôm 17/5. Tại cuộc họp, ông Kim Jong Un nhấn mạnh lực lượng vũ trang cần tạo ra một "sự thay đổi lớn" trong nỗ lực răn đe chiến tranh. Ông cũng yêu cầu các chỉ huy quân đội nâng cao nhận thức cảnh giác đối với "kẻ thù chính" của nước này.
.jpg)
Cũng theo bản tin của KCNA, kế hoạch tăng cường sức mạnh chiến đấu cho các đơn vị tuyến đầu và những lực lượng chủ chốt khác về cả phương diện quân sự lẫn kỹ thuật được xem là "một quyết định quan trọng nhằm răn đe chiến tranh một cách triệt để hơn". Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã đề cập trực tiếp đến chính sách phòng thủ lãnh thổ, trong đó nhấn mạnh yêu cầu biến đường biên giới phía Nam thành một "pháo đài bất khả xâm phạm". Quá trình hiện đại hóa quân đội sẽ được đẩy mạnh nhằm định hình lại các khái niệm tác chiến trên mọi lĩnh vực.
Đánh giá về động thái mới nhất của Bình Nhưỡng, chuyên gia Hong Min, nhà nghiên cứu cấp cao thuộc Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc (KINU) nhận định, những chỉ đạo này phản ánh việc Triều Tiên đang tích cực đúc rút kinh nghiệm từ các cuộc xung đột hiện đại, điển hình như chiến sự tại Ukraine hay khu vực Trung Đông. Cũng theo vị chuyên gia này, kế hoạch của ông Kim Jong Un phản ánh một khái niệm tác chiến đa miền, đang mở rộng vượt ra ngoài các môi trường truyền thống để vươn tới cả môi trường dưới nước, không gian vũ trụ, không gian mạng và tác chiến điện tử.
Những động thái quân sự mới nhất diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai miền Triều Tiên đang ở mức thấp, khi Bình Nhưỡng duy trì lập trường cứng rắn trước các đề xuất đối thoại từ Seoul. Dù vậy, một điểm sáng hiếm hoi trong giao lưu dân sự đã xuất hiện khi đội tuyển bóng đá nữ Triều Tiên vừa đặt chân đến Hàn Quốc cũng trong ngày 17/5. Đây là chuyến thăm đầu tiên của đội bóng này tới quốc gia láng giềng trong vòng 8 năm qua, làm dấy lên những hy vọng mong manh về sự hạ nhiệt căng thẳng trong quan hệ song phương.


