Triều Tiên chỉ trích các lệnh trừng phạt của LHQ

(Baonghean.vn)-  Ngày 7/7, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin trưởng phái đoàn Triều Tiên tham dự một hội nghị gần đây của Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) đã chỉ trích các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc (LHQ), coi đây là hành động đe dọa chủ quyền và sự phát triển kinh tế của nước này.

Hội nghị của FAO lần thứ 40 diễn ra ở Rome ngày 4/7 vừa qua. Ảnh: Yonhap
Hội nghị của FAO lần thứ 40 diễn ra ở Rome ngày 4/7 vừa qua. Ảnh: Yonhap

Trong thông điệp được KCNA gửi đi bằng tiếng Anh, trưởng phái đoàn CHDCND Triều Tiên đưa ra lời chỉ trích trên trong bài phát biểu tại hội nghị của FAO lần thứ 40 diễn ra ở Rome ngày 4/7 vừa qua.

Nhấn mạnh rằng một môi trường hòa bình là điều kiện tiên quyết để nhìn nhận các mục tiêu phát triển bền vững của LHQ, quan chức trên cho hay một số nước nhất định lại âm mưu sử dụng quyền lực của mình để cản trở khát vọng độc lập của các nước đang phát triển.  Theo quan chức trên, chính sách cậy quyền của những nước này gây ra mối đe dọa nghiêm trọng không chỉ cho chủ quyền quốc gia mà còn cho sự phát triển kinh tế.

Quan chức trên nêu rõ: “Một ví dụ điển hình là hành động của những thế lực thù địch với Triều Tiên, áp đặt các lệnh trừng phạt vô nhân đạo chưa có tiền lệ lên nước này, nhằm lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa và thậm chí bóp nghẹt sinh kế của người dân”.

Quốc gia cộng sản này từ lâu đã chịu các lệnh trừng phạt kinh tế của cộng đồng quốc tế liên quan các vụ thử tên lửa và hạt nhân liên tiếp./.

Lan Hạ

(Theo Yonhap)

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.