Triều Tiên chỉ trích Mỹ “hai mặt”; Malaysia xem xét hủy bỏ trợ cấp tiền cho người dân

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Thế giới 24h qua diễn ra với nhiều tin tức nổi bật như: Thổ Nhĩ Kỳ cam kết sẽ mang lại hòa bình cho Syria và Iraq; Triều Tiên chỉ trích chính sách 'hai mặt' của Mỹ; Malaysia xem xét hủy bỏ chương trình trợ cấp tiền mặt cho người dân; Iran và Syria hợp tác quốc phòng bất chấp phản đối của Mỹ...

Iran và Syria hợp tác quốc phòng bất chấp phản đối của Mỹ

iran va syria hop tac quoc phong bat chap phan doi cua my hinh 1

Bộ trưởng Bộ quốc phòng Iran - Amir Hatami (thứ hai từ phải sang). (Ảnh: Tasnim)

Hãng tin Iran Tasnim đưa tin, Bộ trưởng Bộ quốc phòng Iran - Amir Hatami ngày 26/8 tới Damascus để gặp gỡ các quan chức quốc phòng, an ninh của Syria nhằm thảo luận các nội dung hợp tác quốc phòng và an ninh giữa hai nước. Hãng tin dẫn lời ông Hatami trước chuyến thăm cho biết, ông hi vọng Iran sẽ đóng một vai trò trong kế hoạch tái thiết Syria.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh tuần trước, Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton kêu gọi Iran nên rút các lực lượng quân sự của nước này ra khỏi Syria. Mỹ luôn cáo buộc Iran đưa các lực lượng quân sự vào lãnh thổ Syria để hậu thuẫn cho Chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Tuy nhiên, các quan chức Iran cho biết, lực lượng quân sự Iran đến Syria theo lời mời của Chính phủ và họ sẽ không rời khỏi Syria ngay lập tức theo yêu cầu của Mỹ.

Mỹ khởi động chương trình tôn vinh đóng góp của John McCain cho Việt Nam

Thượng nghị sĩ John McCain trong chiến dịch tranh cử năm 2008. Ảnh: Reuters.

Thượng nghị sĩ John McCain trong chiến dịch tranh cử năm 2008. Ảnh:Reuters.

Để tôn vinh những đóng góp của Thượng nghị sĩ John McCain và cựu đồng nghiệp John Kerry của ông trong các vấn đề về quan hệ Việt - Mỹ, phái đoàn ngoại giao Mỹ tại Việt Nam sẽ khởi động Chương trình McCain/Kerry, tuyên bố của Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam hôm nay cho biết.

Trong Chương trình McCain/Kerry, mỗi năm một lãnh đạo trẻ của Việt Nam có sự cam kết với dịch vụ công sẽ có một chuyến tham quan học tập tới Mỹ, qua đó làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa hai dân tộc và thúc đẩy di sản tích cực của Thượng nghị sĩ McCain.

Trong nhiều thập kỷ qua, Thượng nghị sĩ McCain đã ủng hộ mạnh mẽ mối quan hệ Việt - Mỹ, dũng cảm thúc đẩy nỗ lực để biến hai nước từ kẻ thù thành đối tác cũng như bình thường hóa quan hệ ngoại giao năm 1995. Ông qua đời tại nhà ở Arizona vào 16h28 ngày 25/8 (6h28 sáng 26/8 giờ Việt Nam), hưởng thọ 81 tuổi.

Thổ Nhĩ Kỳ cam kết sẽ mang lại hòa bình cho Syria và Iraq

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: THX/TTXVN
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Reuters, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 26/8 cam kết mang lại hòa bình, an toàn cho Iraq và các khu vực tại Syria không nằm dưới sự kiểm soát của Thổ Nhĩ Kỳ. Ông cũng tuyên bố, các tổ chức khủng bố tại khu vực sẽ bị loại bỏ.

Phát biểu tại tỉnh Mus ở Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Erdogan cũng cho biết, các cuộc tấn công chống lại Thổ Nhĩ Kỳ cũng tương tự như những âm mưu xâm chiếm Anatolia trước đây, cảnh báo rằng những sự kiện như vậy sẽ dẫn tới sự sụp đổ của các khu vực xung quanh. 

Triều Tiên chỉ trích chính sách 'hai mặt' của Mỹ

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo (trái) trong cuộc gặp Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng ngày 9/5/2018. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên ngày 26/8 có bài viết cáo buộc Mỹ "hai mặt" và có âm mưu chống phá Bình Nhưỡng sau khi Washington đột ngột hủy chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã được lên kế hoạch vào tuần tới.

Bài viết chỉ trích những hành động của Mỹ chứng minh nước này đang âm mưu làm bùng nổ một cuộc chiến tranh chống Triều Tiên. Ngoài ra, bài viết dẫn nguồn từ một hãng truyền thông Hàn Quốc cho biết một đơn vị đặc nhiệm của Mỹ đóng quân tại Nhật Bản đang tiến hành một cuộc tập trận trên không nhằm "xâm nhập Bình Nhưỡng". Bài viết nhấn mạnh Triều Tiên không thể chịu đựng sự "hai mặt" của Mỹ khi Washington vừa bận rộn với cuộc tập trận bí mật, vừa tiến hành đối thoại với thái độ niềm nở.

Liên Hợp quốc kêu gọi châu Âu tiếp nhận người di cư trên tàu Diciotti

Người di cư trên tàu Diciotti tại cảng Sicily, Italy ngày 13/6. Nguồn: AFP/TTXVN

Người di cư trên tàu Diciotti tại cảng Sicily, Italy ngày 13/6. Nguồn: AFP/TTXVN

Ngày 25/8, Cao ủy Liên Hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) kêu gọi các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) khẩn trương tiếp nhận 150 người di cư đang bị giữ trên tàu Diciotti của lực lượng bảo vệ bờ biển Italy ở đảo Sicily. Theo đó, UNHCR hối thúc các quốc gia thành viên EU khẩn trương cung cấp chỗ ở cho những người di cư được lực lượng bảo vệ bờ biển Italy giải cứu nhưng hiện đang bị giữ trên tàu Diciotti.

Lời kêu gọi của UNHCR được đưa ra trong bối cảnh Phó Thủ tướng Italy Luigi Di Maio ngày 23/8 ra "tối hậu thư" đến ngày 24/8 EU phải có giải pháp phân bổ số người di cư trên tàu Diciotti, nếu không Italy sẽ đình chỉ đóng góp tài chính cho EU vào năm tới. Một người phát ngôn của Ủy ban châu Âu (EC) ngày 24/8 đã bác bỏ "tối hậu thư" của Italy và cho biết châu Âu vẫn đang tiếp tục "làm việc tích cực để giải quyết vấn đề."

Ông Shinzo Abe tranh cử chức chủ tịch đảng LDP

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu tại cuộc họp báo ở Tokyo ngày 17/7. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 26/8 thông báo sẽ tham gia tranh cử chức chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) vào tháng 9 tới với quyết tâm tiếp tục chèo lái đất nước trên cương vị người đứng đầu LDP và chính phủ. Như vậy, tính đến thời điểm hiện nay, cuộc đua giành chức chủ tịch LDP sẽ là cuộc đua song mã giữa ông Abe và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shigeru Ishiba.

Theo kế hoạch, chiến dịch vận động tranh cử chính thức sẽ bắt đầu diễn ra vào ngày 7/9 tới trước khi cuộc bầu cử lựa chọn chủ tịch đảng LDP diễn ra ngày 20/9. Đây sẽ là cuộc bầu cử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tính quyết định người sẽ nắm giữ cương vị thủ tướng kế nhiệm của Nhật Bản. Tại cuộc bầu cử này, các ứng cử viên sẽ phải giành được đa số phiếu trong tổng số 405 phiếu bầu của nghị sĩ và số phiếu tương tự của các thành viên phổ thông của LDP. Trong trường hợp không ứng cử viên nào giành được đa số phiếu trong vòng bầu đầu tiên, một cuộc bỏ phiếu sẽ diễn tại Quốc hội Nhật Bản, trong đó lá phiếu của các nghị sĩ sẽ có sức nặng hơn.

Malaysia xem xét hủy bỏ chương trình trợ cấp tiền mặt cho người dân

Người dân Malaysia mua hàng tại một siêu thị ở thủ đô Kuala Lumpur trong ngày đầu áp dụng thuế hàng hóa và dịch vụ (GST). Nguồn: AFP/TTXVN

Người dân Malaysia mua hàng tại một siêu thị ở thủ đô Kuala Lumpur trong ngày đầu áp dụng thuế hàng hóa và dịch vụ (GST). Nguồn: AFP/TTXVN

Hãng tin Bernama dẫn lời Bộ trưởng Kinh tế Malaysia Mohamed Azmin Ali ngày 26/8 cho rằng cần phải chấm dứt chương trình trợ cấp tiền mặt cho người dân (BR1M).

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Azmin nói, BR1M có yếu tố tham nhũng khi mà chương trình này được chính phủ tiền nhiệm sử dụng để đổi lấy sự ủng hộ của người dân. Theo ông Azmin, chính phủ của Liên minh Hy vọng (PH) đang soạn thảo một sáng kiến mới, tập trung vào phúc lợi cho người dân và cho phép người dân có thêm sức mạnh kinh tế để giảm bớt chi phí sinh hoạt. Sáng kiến này sẽ được trình lên Quốc hội Malaysia trong thời gian tới. 

Hàn - Triều nhất trí tổ chức thêm cuộc đoàn tụ trong năm nay

Chú thích ảnh

Cụ Cho Sang-yong (thứ 2, phải), 80 tuổi, sống ở Hàn Quốc gặp lại anh trai Cho Deok-yong (thứ 2, trái, 88 tuổi, sống ở Triều Tiên tại cuộc đoàn tụ gia đình ly tán ở núi Kumgang ngày 24/8. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Chủ tịch hội chữ thập Đỏ của hai miền Triều Tiên đã nhất trí tổ chức thêm một cuộc đoàn tụ gia đình ly tán trong Chiến tranh Triều Tiên ngay trong năm nay, có thể vào cuối tháng 10 tới.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn lời ông Park Kyung-seo, Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ Hàn Quốc, ngày 25/8 cho biết ông đã đạt thỏa thuận với người đồng cấp Triều Tiên Park Yong-il trong cuộc nói chuyện bên lề đợt đoàn tụ các gia đình ly tán tại khu nghỉ dưỡng trên núi Kumgang của Triều Tiên vừa rồi.

Ông Park Kyung-seo cho hay ông đã thảo luận với ông Park Yong-il về việc tổ chức thêm một cuộc đoàn tụ nữa trong năm nay theo cách thức như cuộc đoàn tụ lần thứ 21 này. Hai bên đã quyết định thảo luận về ngày giờ và các chi tiết khác trong các cuộc gặp cấp chuyên viên.

Ngân hàng Thế giới sẽ hỗ trợ 1 tỷ USD cho Ethiopia

Chú thích ảnh
Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed ngày 25/8 cho hay Ngân hàng Thế giới (WB) sẽ hỗ trợ 1 tỷ USD cho Ethiopia trong một vài tháng tới, sau khi WB và các nhà viện trợ khác ngừng hỗ trợ ngân sách cho quốc gia này kể từ cuộc bầu cử năm 2005.

Ông Abiy Ahmed cho rằng WB đưa ra quyết định trên là nhờ những cải cách mà Ethiopia đang thực hiện. Theo Thủ tướng Abiy Ahmed, việc Ngân hàng Thế giới có kế hoạch cung cấp khoản tiền trị giá 1 tỷ USD để hỗ trợ Addis Ababa là dấu hiệu cho thấy quốc gia đông dân thứ 2 châu Phi đã giành lại được sự tin tưởng từ WB sau nhiều năm bất ổn. Thủ tướng Abiy bắt đầu nhậm chức hồi tháng 4/2018 và gây bất ngờ với một loạt cải cách về kinh tế và chính trị, bao gồm cả khôi phục quan hệ ngoại giao với nước láng giềng Eritrea sau gần 2 thập kỷ và cam kết thành lập các công ty nhà nước để mở rộng đầu tư ra bên ngoài. Tuy nhiên, tình trạng bất ổn sắc tộc thời gian gần đây đã đặt ra những thách thức lớn đối với Thủ tướng Abiy Ahmed.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.

Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine

Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine

(Baonghean.vn) - Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Ukraine tuyên bố chuẩn bị kế hoạch phá hủy cầu Crimea; Nghị sĩ Ukraine thông qua dự thảo bước đầu về việc gọi nhập ngũ người bị kết án tù; Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine...

Hoài nghi về ‘chiếc ô hạt nhân’ của Mỹ, châu Âu tăng chi tiêu quân sự: Liệu có muộn?

Hoài nghi về ‘chiếc ô hạt nhân’ của Mỹ, châu Âu tăng chi tiêu quân sự: Liệu có muộn?

(Baonghean.vn) - Từng tin tưởng giao an ninh cho Mỹ trong suốt nhiều thập kỷ, châu Âu giờ thức tỉnh rằng, họ không còn có thể hoàn toàn trông cậy vào “chiếc ô hạt nhân”. Câu hỏi liệu một cường quốc hạt nhân có sẵn sàng đánh đổi lợi ích để bảo vệ đồng minh xa xôi, trở thành vấn đề cốt lõi.