Triều Tiên có thể đã ngừng dỡ bỏ bãi thử tên lửa

Lan Hạ (Theo Kyodo)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Theo một báo cáo dựa vào các ảnh chụp vệ tinh mới đây, trang mạng 38 North (38 độ Bắc) của Mỹ ngày 22/8 cho biết, Triều Tiên dường như đã ngừng phá hủy một bãi thử động cơ tên lửa tại khu vực Tây Bắc nước này.
Bãi thử Sohae ở Triều Tiên. Ảnh: AP
Bãi thử Sohae ở Triều Tiên. Ảnh: AP
Theo trang 38 độ Bắc, một nhóm chuyên theo dõi tình hình Triều Tiên, hình ảnh vệ tinh được chụp hôm 16/8 cho thấy "không có hoạt động phá dỡ đáng kể nào" kể từ ngày 3/8 tại bãi thử động cơ tên lửa và bệ phóng của trạm phóng vệ tinh Sohae ở Tongchang-ri, gần biên giới phía Bắc giữa Triều Tiên với Trung Quốc.
Bản báo cáo nhấn mạnh, Bình Nhưỡng miễn cưỡng trong việc từ bỏ chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân của nước này, bất chấp việc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cam kết phi hạt nhân hóa "hoàn toàn" trong cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử với Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 6 vừa qua ở Singapore.
Trang 38 độ Bắc ghi nhận những tiến bộ đáng kể trong việc gỡ bỏ bệ phóng thử từ tháng 7 cho tới đầu tháng 8, song "các bộ phận đã được tháo dỡ vẫn nằm chất đống trên mặt đất".
Trước đó, phát biểu tại buổi họp báo sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Singapore, Tổng thống Trump cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên cam kết Bình Nhưỡng sẽ sớm phá hủy một bãi thử động cơ tên lửa chính của nước này, dường như ám chỉ bãi thử Sohae.
Bãi thử Sohae được sử dụng để thử nghiệm các động cơ tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng, vốn được lắp đặt cho cả tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng vươn tới Mỹ và các tên lửa dùng để phóng tàu vũ trụ lên không gian./.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.