Triều Tiên coi sở hữu vũ khí hạt nhân là 'vấn đề sống còn'

Quan chức Triều Tiên khẳng định nước này sẽ tiếp tục thử hạt nhân, gọi đây là vấn đề sống còn nhằm đối phó mối đe dọa từ Mỹ.

trieu-tien-coi-so-huu-vu-khi-hat-nhan-la-van-de-song-con

Tên lửa đạn đạo có thể mang đầu đạn hạt nhân của Triều Tiên. Ảnh minh họa: Reuters.

"Đây là vấn đề mang tính sống còn với chúng tôi. Tình hình hiện tại càng khắc sâu nhận định Triều Tiên cần vũ khí hạt nhân để đối phó những vụ tấn công tiềm ẩn. Chúng tôi sẽ dùng lửa để đối phó với lửa", Reuters dẫn lời ông Choe Son-hui, người đứng đầu bộ phận phụ trách vấn đề Bắc Mỹ của Bộ Ngoại giao Triều Tiên, tuyên bố hôm 20/10.

Ông Nam Hyok-tsen, quan chức Bộ Ngoại giao Triều Tiên, khẳng định Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có hàng nghìn đầu đạn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, đồng thời cáo buộc giới lãnh đạo Mỹ chơi "đá bóng hạt nhân". Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ không đàm phán với Washington về chương trình hạt nhân.

"Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên luôn khẳng định việc phát triển vũ khí hạt nhân là lựa chọn đúng đắn. Chúng tôi đang tăng cường nỗ lực tiến hành các vụ thử nhằm cân bằng với mối đe dọa hạt nhân từ Mỹ", ông Nam phát biểu.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng trong những tháng qua, sau loạt phóng tên lửa đạn đạo qua lãnh thổ Nhật Bản, vụ thử hạt nhân thứ 6 của Triều Tiên và các cuộc đấu khẩu giữa Tổng thống Trump với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm qua hối thúc các cường quốc các nước ủng hộ giải pháp xử lý khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên do Nga và Trung Quốc đề xuất. Theo đó, Triều Tiên sẽ ngừng các vụ thử tên lửa đạn đạo và hạt nhân, đổi lại Mỹ và Hàn Quốc ngừng các cuộc tập trận chung.

 Theo VNE 

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.