Triều Tiên duyệt binh không phô diễn ICBM; Obama kêu gọi cử tri giải cứu chính trường Mỹ

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Thế giới 24h qua diễn ra nhiều sự kiện như: Ông Obama kêu gọi cử tri giải cứu chính trường Mỹ; Triều Tiên không khoe tên lửa xuyên lục địa trong duyệt binh ngày quốc khánh; Không quân Nga, Syria không kích 'non-stop' suốt đêm xuống Idlib; Bạo lực tại thủ đô Kabul của Afghanistan...

Triều Tiên không khoe tên lửa xuyên lục địa trong duyệt binh ngày quốc khánh

Xe tăng Pokpung-ho (Bão phong Hổ) hiện đại nhất trong biên chế Triều Tiên. Ảnh: NK Pro

Triều Tiên ngày 9/9 kỷ niệm 70 năm quốc khánh bằng một loạt hoạt động chào mừng, trong đó tiêu biểu là cuộc duyệt binh quy mô lớn trên quảng trường Kim Nhật Thành. Trong cuộc duyệt binh, Triều Tiên đã phô diễn nhiều khí tài hiện đại, thể hiện nền trình độ quân sự tiên tiến, như xe tăng Bão phong Hổ, pháo tự hành cùng nhiều loại máy bay xếp thành số 70, tượng trưng cho 70 năm thành lập của Triều Tiên. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng không triển khai các hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) và tên lửa tầm trung trong cuộc duyệt binh này. Tổ hợp vũ khí lớn nhất được trình diễn là tên lửa phòng không tầm xa KN-06, phiên bản sao chép dòng S-300 của Nga.

Việc không triển khai các hệ thống tên lửa tầm xa trong cuộc duyệt binh dường như phát đi tín hiệu rằng Triều Tiên có thiện chí và chân thành trong nỗ lực phi hạt nhân hóa, cũng như cho thấy định hướng chú trọng vào phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật của lãnh đạo Kim Jong-un trong thời gian tới.

Ông Obama kêu gọi cử tri giải cứu chính trường Mỹ

Ong Obama keu goi cu tri giai cuu chinh truong My hinh anh 1

Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama tham gia buổi vận động bầu cử của đảng Dân chủ taịAnaheim, bang California, ngày 8/9. Ảnh:Getty.

Một ngày sau bài phát biểu chỉ trích Tổng thống Donald Trump, ông Obama tiếp tục kêu gọi cử tri bang California tích cực đi bầu vào tháng 11 để "giải cứu" chính trường Mỹ. "Đây là một thời khắc mang tính quyết định trong lịch sử đất nước. Nếu chúng ta không hành động quyết liệt, mọi việc sẽ trở nên trầm trọng hơn nữa", cựu tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 8/9 cảnh báo.

Tại sự kiện của Ủy ban Vận động Quốc hội của đảng Dân chủ, tổ chức ở phía nam bang California, ông Obama kêu gọi những cử tri đảng Dân chủ bày tỏ sự bức xúc của mình một cách thiết thực bằng lá phiếu trong kỳ bầu cử lưỡng viện tháng 11 tới.

Không quân Nga, Syria không kích 'non-stop' suốt đêm xuống Idlib

Chú thích ảnh

Các máy bay chiến đấu Sukhoi của Nga là lực lượng chủ lực oanh kích phiến quân.

Các lực lượng không quân Nga và Syria đã trải qua đêm 8/9, rạng sáng 9/9 bận rộn khi liên tiếp xuất kích oanh tạc các mục tiêu phiến quân trên khắp cả hai tỉnh Idlib và Hama của Syria.

Theo một nguồn tin quân sự từ tỉnh Hama được trang Al-masdarnews (Lebanon) dẫn, không quân Nga và Syria đã tiến hành trên 100 chuyến không kích trong vòng 24 giờ qua, tấn công các công sự, hầm và nơi ẩn náu của phiến quân.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định nước này chỉ tấn công nhóm Mặt trận Al-Nusra mà không nhắm mục tiêu vào các khu vực đông dân cư. Trong số các mục tiêu bị không kích có một nhà kho được tổ chức trên sử dụng làm nơi lắp ráp máy bay không người lái.

Nga bất ngờ đứng đầu danh sách các nhà đầu tư nước ngoài ở Ukraine

Một góc Kiev về đêm. Nguồn: UkraineTrek.com
Một góc Kiev về đêm. Nguồn: UkraineTrek.com

Cơ quan thống kê Ukraine mới công bố báo cáo mức đầu tư của nước ngoài trong sáu tháng đầu năm, và thật bất ngờ Nga đứng đầu danh sách các nhà đầu tư nước ngoài ở Ukraine.

Theo Cơ quan thống kê quốc gia, đầu tư của Nga tại Ukraine là hơn 436 triệu USD (trên tổng số 1,3 triệu USD được đầu tư trong 6 tháng đầu năm), chiếm khoảng 34,6% tổng mức đầu tư trực tiếp của nước ngoài. Đầu tư của Pháp vào Ukraine ước khoảng 47 triệu USD.

Đáng chú ý nước đứng hàng thứ hai trong danh sách các nhà đầu tư nước ngoài ở Ukraine là Cyprus, thành viên của Liên minh châu Âu (EU), được biết đến như là một "thiên đường thuế" và là nơi có rất nhiều tài khoản ngân hàng của người nước ngoài. 

Pháp chi 4,2 tỷ USD nâng cấp vệ tinh quân sự

phap chi 4 phay 2 ty usd nang cap ve tinh quan su hinh 1

Ảnh minh họa.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp Florence Parly hôm nay (9/9) cho biết, Pháp sẽ đầu tư 3,6 tỷ euro (tương đương 4,2 tỷ USD) để làm mới và nâng cấp vệ tinh quân sự nhằm bảo vệ các mạng lưới của nước này khỏi nguy cơ tấn công gián điệp. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Pháp Cnews cho biết, trong thời gian tới Pháp sẽ cho cài đặt camera giám sát trên các vệ tinh của nước này để nắm rõ tình hình.

Kế hoạch nâng cấp vệ tinh và thiết bị quân sự của Pháp đưa ra chỉ vài tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch xây dựng “Lực lượng không gian” - một nhánh hoạt động mới của quân đội Mỹ trong năm 2020.

Chính phủ Hàn Quốc họp khẩn cấp về nguy cơ bùng phát dịch MERS

chinh phu han quoc hop khan cap ve nguy co bung phat dich mers hinh 1

Nhân viên phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sử lây lan của virus MERS tại sân bay quốc tếGimpo ở Seoul

Chính phủ Hàn Quốc ngày 9/9 tổ chức họp khẩn để thảo luận các biện pháp đối phó với nguy cơ lan rộng của virus “tử thần” Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS - CoV) sau khi Hàn Quốc phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm loại virus này trong vòng 3 năm qua. Cuộc họp tập trung thảo luận các biện pháp kiểm soát tình hình và giải pháp nhằm ngăn virus lan rộng.

Trung tâm Kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) hôm 8/9 xác nhận, một bệnh nhân nam giới người Hàn Quốc, 61 tuổi đang điều trị tại một bệnh viện ở thủ đô Seoul, đã được chẩn đoán nhiễm virus Hội chứng hô hấp Trung Đông. Bệnh nhân về nước sau chuyến công tác dài ngày tới Kuwait, nhập viện do sốt cao, đau họng.

Bạo lực tại thủ đô Kabul của Afghanistan

Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh Afghanistan được triển khai tại hiện trường một vụ tấn công nhằm vào trung tâm huấn luyện cảnh sát ở Kabul ngày 16/8. Ảnh: THX/TTXVN

Ngày 9/9 được xem là một ngày bạo lực tại thủ đô Kabul của Afghanistan với ít nhất 1 vụ đánh bom liều chết và các vụ nổ súng làm nhiều người bị thương, gây hoảng loạn cho người dân.

Cảnh sát Kabul cho biết ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 9 người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết ở trung tâm Kabul. Đối tượng đi xe máy đã kích hoạt khối chất nổ khi tiến sát một đoàn xe chở các tay súng đang tham gia một đám rước. Lực lượng an ninh Kabul cũng thông báo đã tiêu diệt một đối tượng âm mưu đánh bom liều chết khác trước khi người này kịp kích hoạt khối chất nổ mang theo. 

Trong khi đó, hãng tin AFP đưa tin hàng chục chiếc xe chở những tay súng trang vị vũ khí hạng nặng đã chạy quanh thành phố, nhiều tiếng súng nổ vang lên khiến người dân không dám ra khỏi nhà. Người phát ngôn Bộ Y tế Waheed Majroh cho biết ít nhất đã có 13 người bị thương do trúng đạn. 


tin mới

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ba Lan mới đây cho biết, việc binh lính NATO ở Ukraine là “điều bí mật mà ai cũng biết”. Tuy nhiên, NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. NATO ngày càng cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp.

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.