Triều Tiên, Hàn Quốc sẽ bàn gì trong cuộc gặp “phá băng“?

Bình Nhưỡng và Seoul hôm nay bàn thảo các chi tiết của cuộc hội đàm cấp cao tuần tới về khả năng Triều Tiên tham gia Thế vận hội mùa đông ở Hàn Quốc.

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, cuối tuần này, thông qua đường dây nóng xuyên biên giới, hai miền Triều Tiên sẽ thống nhất các chi tiết của cuộc gặp, bao gồm thành phần các phái đoàn tham dự đối thoại và chương trình nghị sự.

"Chương trình nghị sự chính sẽ bao gồm việc làm thế nào để cải thiện quan hệ liên Triều, việc Triều Tiên tham gia Olympic", Baik Tae Hyun, phát ngôn viên của Bộ Thống nhất Hàn Quốc, cho biết trong cuộc họp báo ngày 5/1.

Yonhap cho hay trong khi đó, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc nói rằng hai bên có thể thảo luận về các biện pháp cải thiện quan hệ, nhưng chỉ sau khi thống nhất được vấn đề Olympic.

Triều Tiên, Hàn Quốc sẽ bàn gì trong cuộc gặp “phá băng“? ảnh 1
Cuộc gặp gỡ cấp cao Hàn Quốc - Triều Tiên hồi tháng 8/2015. Ảnh: Bộ Thống nhất Hàn Quốc.

Các nội dung nghị sự liên quan tới Thế vận hội có thể bao gồm việc đoàn thể thao Triều Tiên có đi bằng đường bộ không và liệu hai bên có diễu hành dưới ngọn cờ chung tại lễ khai mạc và bế mạc không.

Nếu đoàn Triều Tiên đi bằng đường bộ thì sẽ cần có sự tham vấn giữa các quan chức quân sự của hai bên. Ngoài ra, nếu Bình Nhưỡng gửi đội cổ vũ hay đội biểu diễn nghệ thuật và ca hát tới Hàn Quốc, hai miền sẽ phải bàn về các chi tiết như là tuyến đường đi, nơi ở và an ninh.

Ủy ban Thế vận hội Quốc tế (IOC) cho biết sẵn sàng chi trả các chi phí cho đoàn vận động viên của Triều Tiên nếu họ tham dự Olympic. Nhiều khả năng Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Myoung Gyon sẽ là trưởng đoàn đàm phán của Seoul, trong khi dẫn dắt phái đoàn Triều Tiên là ông Ri Son Gwon, chủ tịch Ủy ban Tái thống nhất hòa bình Triều Tiên.

Triều Tiên, Hàn Quốc sẽ bàn gì trong cuộc gặp “phá băng“? ảnh 2
Vị trí làng biên giới Bàn Môn Điếm (Panmunjom) tại khu vực phi quân sự (DMZ) giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, dự kiến sẽ là nơi diễn ra đối thoại cấp cao giữa hai miền. Đồ họa: BBC.

Các quan chức hai miền Triều Tiên sẽ gặp nhau ngày 9/1 theo lời đề nghị từ phía Hàn Quốc và sự chấp thuận của Triều Tiên. Trước đó, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã ra lệnh mở đường dây nóng biên giới giữa hai miền vào ngày 3/1 để bàn bạc về khả năng đối thoại với Hàn Quốc.

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.