Triều Tiên: Hoa Kỳ sẽ phải tiếc vì chỉ trích Bình Nhưỡng

Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên tuyên bố rằng Washington sẽ phải lấy làm tiếc vì đã buông lời chỉ trích các biện pháp chống dịch Covid-19 của Bình Nhưỡng, theo công bố của Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA).
Quảng trường trung tâm ở thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên Ảnh: Sputnik
Quảng trường trung tâm ở thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên. Ảnh: Sputnik

Ngày 28/4, một đại diện của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã tuyên bố về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Bắc Triều Tiên, do chính quyền sở tại ban hành các biện pháp phòng chống Covid-19.

"Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên kịch liệt lên án và coi hành động khiêu khích này của Hoa Kỳ là sự vi phạm công khai với chủ quyền quốc gia của chúng tôi, là biểu hiện đặc trưng của chính sách thù địch chống CHDCND Triều Tiên, nhằm bôi nhọ Nhà nước của chúng tôi. Luôn áp dụng chính sách thù địch thâm độc chưa từng thấy trong lịch sử, khiến người dân của chúng tôi phải chịu vô số tai họa và đau khổ, Hoa Kỳ không có quyền phán xét về nhân quyền" - KCNA trích dẫn thông báo của đại diện Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên.

Theo lời vị đại diện này, Bình Nhưỡng sẽ đáp trả "theo cách cứng rắn nhất" đối với những "cuộc tấn công" này của phía Mỹ.

"Chúng tôi đã cảnh báo đủ với Hoa Kỳ rằng nếu họ đụng vào chúng tôi, thì chính họ sẽ phải gánh chịu hậu quả thiệt hại. Hoa Kỳ nhất định sẽ phải tiếc vì phớt lờ những cảnh cáo của chúng tôi và hành xử một cách khinh suất" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên kết luận.

Trước đó, người phụ trách Cơ quan quản lý các vấn đề về Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên ông Kwon Jong Gun tuyên bố rằng, mối đe dọa thực sự trên bán đảo Triều Tiên chính là Hoa Kỳ, và phía Mỹ sẽ sớm gặp khủng hoảng nếu cứ tiếp tục theo đuổi chính sách "cũ kỹ và lạc hậu". Theo lời ông, Biden đã có phát ngôn "không thể chấp nhận" và "phạm sai lầm lớn". Giờ đây khi đã rõ định hướng chính sách mới của Hoa Kỳ đối với Triều Tiên, Bình Nhưỡng sẽ "buộc phải thực hiện những biện pháp tương xứng".

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.