Triều Tiên kêu gọi Hàn Quốc từ bỏ các cuộc tập trận chung với Mỹ

Ngày 16/2, Triều Tiên kêu gọi Hàn Quốc từ bỏ các cuộc tập trận chung với Mỹ nhằm cải thiện hơn quan hệ hai miền, tái khẳng định quyết tâm của Bình Nhưỡng trong thúc đẩy năng lực hạt nhân.
Triều Tiên kêu gọi Hàn Quốc từ bỏ các cuộc tập trận chung với Mỹ ảnh 1
Binh sỹ Mỹ và Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận chung trên đảo Baekryeong, Hàn Quốc ngày 3/11/2017. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 16/2, Triều Tiên kêu gọi Hàn Quốc từ bỏ các cuộc tập trận chung với Mỹ nhằm cải thiện hơn nữa quan hệ giữa hai miền Triều Tiên, đồng thời tái khẳng định quyết tâm của Bình Nhưỡng trong việc thúc đẩy năng lực hạt nhân.

Theo hãng tin Kyodo, trong một bài bình luận nhân kỷ niệm lần thứ 76 ngày sinh của cố lãnh đạo Kim Jong-il, cha của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, trang web Uriminzokkiri của Triều Tiên nhấn mạnh "cần chấm dứt vĩnh viễn" các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn Quốc, vốn đang bị hoãn trong thời gian diễn ra Olympic mùa Đông và Paralympics tại PyeongChang ở Hàn Quốc.

Theo mạng tin này, để cải thiện quan hệ giữa hai miền cũng như đạt được đột phá hướng tới tái thống nhất, cần phải giảm thiểu căng thẳng quân sự và coi đó là ưu tiên hàng đầu.

Trong khi đó, báo Rodong Sinmun - cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên số ra cùng ngày khẳng định Bình Nhưỡng đã trở thành cường quốc hạt nhân nhờ vào các nỗ lực nghiêm túc của cố lãnh đạo Kim Jong-il.

Tờ báo nêu rõ: "Chúng ta phải tăng cường uy thế của Triều Tiên như là một cường quốc hạt nhân mạnh nhất thế giới."

Giới phân tích nhận định tuyên bố trên cho thấy Bình Nhưỡng vẫn có ý định phát triển vũ khí hạt nhân bất chấp sự tan băng trong quan hệ với Hàn Quốc.

Quan hệ giữa hai miền Triều Tiên đã được cải thiện sau khi Bình Nhưỡng quyết định cử đoàn tham dự Olympic PyeongChang.

Thông qua chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên tới Hàn Quốc, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã mời Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tới thăm Bình Nhưỡng.

Washington và Seoul đã nhất trí ngừng các cuộc tập trận chung vào ngày 18/3 tới khi kết thúc Paralympics.

Liên quan vấn đề hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, tờ Sankei của Nhật Bản ngày 15/2 đưa tin Mỹ dự kiến triển khai các radar phòng thủ nội địa Hawaii (HDR-H) từ nay đến năm 2023 nhằm tăng cường các nỗ lực ngăn chặn tên lửa của Triều Tiên.

Theo báo này, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Harry Harris khẳng định radar này sẽ cải thiện đáng kể năng lực phát hiện và nhận dạng các tên lửa vươn tới Thái Bình Dương.

Theo đó, việc triển khai radar tại Hawaii sẽ tăng cường năng lực nhắm bắn của các tên lửa đánh chặn trên mặt đất, hiện đang được đặt ở Bờ Tây nước Mỹ, trong bối cảnh Hawaii đang đối mặt với mối đe dọa trực tiếp từ các tên lửa của Triều Tiên.

Thông tin trên xuất hiện sau khi Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ đã nhấn mạnh sự cần thiết của radar HDR-H - thiết bị sẽ giúp nâng cao "năng lực phân biệt ở cấu trúc Thái Bình Dương" và tăng cường "khả năng của các thiết bị đánh chặn trên mặt đất (GBI), nhằm củng cố hệ thống phòng thủ ở Hawaii"./.

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.