Triều Tiên kêu gọi tạo đột phá trong việc thống nhất hai miền

Triều Tiên đã kêu gọi "mọi người dân Triều Tiên trong và ngoài nước" cần tạo một "bước đột phá" trong việc thống nhất hai miền mà không cần sự trợ giúp của các nước bên ngoài.
Triều Tiên kêu gọi tạo đột phá trong việc thống nhất hai miền ảnh 1
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) trong cuộc gặp mặt các sỹ quan quân đội. Nguồn: The Telegraph/TTXVN.

Ngày 25/1, Triều Tiên đã kêu gọi "mọi người dân Triều Tiên trong và ngoài nước" cần tạo một "bước đột phá" trong việc thống nhất hai miền mà không cần sự trợ giúp của các nước bên ngoài.

Thông báo được Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải đã kêu gọi mọi người Triều Tiên cần "thúc đẩy tiếp xúc, đi lại và hợp tác giữa hai miền," dù khẳng định Bình Nhưỡng sẽ "đập tan" mọi trở ngại ngăn cản nỗ lực tái thống nhất trên bán đảo Triều Tiên.

Tuyên bố này, được đưa ra sau một cuộc họp chung giữa giới chức chính phủ và đảng Lao động Triều Tiên, cũng kêu gọi người Triều Tiên cần tạo ra động lực để tháo gỡ căng thẳng quân sự hiện nay cũng như tạo ra một bầu không khí hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

KCNA khẳng định căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên là một "rào cản cơ bản" để cải thiện quan hệ và nỗ lực tái thống nhất liên Triều Tiên. Theo đó, các cuộc diễn tập chung với "lực lượng bên ngoài" đã cho thấy sự không hữu ích trong phát triển quan hệ giữa 2 miền Triều Tiên.

Thông báo cũng cho hay cuộc họp chung này được tổ chức nhằm củng cố tuyên bố của nhà lãnh đạo Kim Jong-un liên quan đến nỗ lực thống nhất hai miền Triều Tiên trong thông điệp Năm mới của ông. Thông báo khẳng định 2018 là năm có ý nghĩa đối với cả Triều Tiên và Hàn Quốc khi đánh dấu 70 năm thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trong khi Hàn Quốc sẽ đăng cai Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 vào tháng sau./.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.