Triều Tiên khoe drone mới, Đức triển khai Arrow 3 đầu tiên
Saebyeol-4 và Saebyeol-9 được trưng bày với dấu hiệu tác chiến, mô phỏng RQ-4/MQ-9; Đức kích hoạt khẩu đội Arrow 3 đầu tiên tại châu Âu; Indonesia chuẩn bị đưa Rafale F4 vào biên chế từ 2026.
Bản tin quân sự hôm nay ghi nhận ba diễn biến đáng chú ý: Triều Tiên công khai hai mẫu UAV tầm xa Saebyeol-4 và Saebyeol-9 mô phỏng thiết kế Mỹ; Đức chuẩn bị kích hoạt khẩu đội phòng thủ tên lửa Arrow 3 đầu tiên tại châu Âu; Indonesia tiến gần giai đoạn đưa tiêm kích Rafale F4 vào biên chế.
Triều Tiên công bố UAV Saebyeol-4, Saebyeol-9
Ngày 28.11, Triều Tiên trưng bày Saebyeol-4 và Saebyeol-9 tại căn cứ không quân Kalma trong lễ kỷ niệm 80 năm thành lập lực lượng không quân. Truyền thông nhà nước công bố các UAV thuộc trung đoàn anh hùng Gil Yong Jo số 59, mang đầy đủ ký hiệu tác chiến, cho thấy vai trò khí tài đang vận hành thay vì nguyên mẫu trưng bày.
Hai mẫu UAV được cho là mô phỏng thiết kế của RQ-4 Global Hawk (Saebyeol-4) và MQ-9 Reaper (Saebyeol-9), phản ánh ưu tiên của Triều Tiên đối với hệ thống không người lái trong chiến lược không quân.
Thông số kỹ thuật (theo nguồn)
- Saebyeol-9 (tấn công): xuất hiện trước công chúng từ năm 2023 (vệ tinh phát hiện từ 2022); kích thước tương đương MQ-9 Reaper, dài khoảng 9m, sải cánh 20m. Có các điểm treo dưới cánh cho vũ khí hoặc gói nhiệm vụ; nhiều biến thể khác nhau về màu thân, hình dạng cánh, ăng-ten. Thời gian hoạt động dự kiến vượt 10 giờ, tùy thuộc động cơ và liên kết dữ liệu.
- Saebyeol-4 (trinh sát tầm xa): thiết kế gợi nhớ RQ-4 Global Hawk; sải cánh 30 - 35m, chiều dài 10 - 15m; trọng lượng dưới 9 tấn. Hệ thống càng đáp được cho là lấy từ tiêm kích J-7; xuất hiện ăng-ten vệ tinh trên một số mẫu, hướng tới điều khiển tầm xa.
Bối cảnh chương trình và hàm ý vận hành
- Định hướng phát triển phù hợp chỉ đạo của Chủ tịch Kim Jong Un năm 2021 về năng lực tiến công tầm 500km.
- Dấu vết thử nghiệm tại Panghyon từ năm 2023 và chuyến thăm cơ sở sản xuất UAV tháng 9 cho thấy chương trình được đầu tư liên tục.
- Việc mang đầy đủ ký hiệu tác chiến và biên chế cho trung đoàn cho thấy các UAV được xem như khí tài sẵn sàng vận hành.
Đức chuẩn bị triển khai Arrow 3 tại châu Âu
Theo The Jerusalem Post (30.11), Đức chuẩn bị đưa vào hoạt động khẩu đội tên lửa phòng thủ Arrow 3 đầu tiên, đánh dấu lần đầu hệ thống do Israel sản xuất được triển khai tại châu Âu. Động thái này bổ sung một tầng đánh chặn tầm cao mới cho NATO và thể hiện vai trò ngày càng lớn của Berlin trong an ninh châu Âu.
Hợp đồng mua Arrow 3 được Đức, Israel và Mỹ ký ngày 17.8.2023 theo chương trình Foreign Military Sales, trị giá khoảng 4 tỉ euro (5,2 tỉ USD), là thương vụ xuất khẩu quốc phòng lớn nhất của Israel. Đức nhận bốn tổ hợp đầy đủ gồm bệ phóng, kho tên lửa đánh chặn, radar tầm xa EL/M-2080S Super Green Pine và hệ thống quản lý tác chiến Citron Tree. Khẩu đội đầu tiên dự kiến đạt năng lực ban đầu vào đầu năm 2026; các bàn giao kéo dài đến năm 2030, tích hợp vào mạng lưới phòng thủ tên lửa chung của NATO.
Năng lực kỹ thuật và vị trí trong mạng lưới phòng thủ
- Arrow 3 là lớp đánh chặn cao nhất của Israel, tiêu diệt tên lửa đạn đạo trong giai đoạn bay giữa, ở độ cao trên 100km và ngoài khí quyển.
- Cơ chế hit-to-kill, đánh chặn bằng va chạm vận tốc cao, cho phép đối phó các mục tiêu từ tầm ngắn đến tầm trung - xa, kể cả mục tiêu mang đầu đạn phi quy ước.
- So với Patriot PAC-3 MSE, Arrow 3 có khả năng đánh chặn trong không gian mà Patriot không có. THAAD có trần đánh chặn cao nhưng chưa từng được chuyển giao cho một quốc gia châu Âu để vận hành độc lập. Các hệ thống như S-500, HQ-19 thiếu dữ liệu kiểm chứng và thành tích vận hành thực tế cho các nước đồng minh.
- Arrow 3 bổ sung lớp tầm cao còn thiếu, phối hợp với Patriot và IRIS-T SLM trong khuôn khổ Sáng kiến Lá chắn Trời châu Âu (ESSI) do Đức dẫn dắt từ năm 2022.
Rafale F4 trong kế hoạch hiện đại hóa của Indonesia
Indonesia chuẩn bị sớm cho biên chế Rafale F4. Ngày 16.9, chiếc Rafale số hiệu T-0301 chạy thử đường băng; ngày 19.9 thực hiện chuyến bay thử đầu tiên tại Merignac (Pháp). Máy bay mang màu sơn, phù hiệu Không quân Indonesia và biểu tượng Phi đội 12 thuộc Không đoàn 6, cho thấy đơn vị đầu tiên sẽ tiếp nhận Rafale.
Song song, Indonesia cử 4 phi công và 12 kỹ thuật viên sang Pháp huấn luyện nhiều tháng, gồm lý thuyết hệ thống, điện tử hàng không, vũ khí; mô phỏng nhiệm vụ và tình huống khẩn cấp; bay huấn luyện tại căn cứ Saint-Dizier.
Thông số chính của Rafale F4 (theo nguồn)
- Hai động cơ Safran M88; dài 15,3m; sải cánh 10,3m; trọng lượng rỗng khoảng 10 tấn.
- Tốc độ tối đa xấp xỉ Mach 1,8 (2.205km/h); bán kính tác chiến khoảng 1.850km tùy cấu hình nhiệm vụ.
- 14 điểm treo, mang tối đa 9,5 tấn vũ khí và trang bị; radar AESA, cảm biến, pháo 30mm, điều khiển bay số hóa.
Ba chiếc đầu tiên dự kiến rời Pháp sang Indonesia vào tháng 1.2026, hành trình nhiều chặng với tiếp dầu trên không bằng A330 MRTT. Sau khi tới Indonesia, máy bay được kiểm tra kỹ thuật và chuẩn bị tác chiến tại Phi đội 12. Căn cứ Roesmin Nurjadin ở Pekanbaru là nơi triển khai đầu tiên, đã được đánh giá mức độ sẵn sàng cuối năm 2025 (bảo dưỡng, kho nhiên liệu, lưu trữ vũ khí, bảo đảm kỹ thuật).
Indonesia đặt mua tổng cộng 42 chiếc Rafale theo ba đợt (2022–2024), đi kèm đào tạo, mô phỏng và hỗ trợ hậu cần trị giá khoảng 8,1 tỉ USD. Khi các lô tiếp theo bàn giao từ đầu năm 2026, Không quân Indonesia sẽ thiết lập năng lực tác chiến ban đầu, mở rộng huấn luyện và tích hợp Rafale vào mạng lưới nhiệm vụ.


