Triều Tiên mở yến tiệc mừng thử thành công bom nhiệt hạch

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tiếp tục mở yến tiệc thết đãi các nhà khoa học hàng đầu và các quan chức cấp cao để ăn mừng thử thành công bom nhiệt hạch, sau buổi mừng công ở quảng trường chính của thủ đô Bình Nhưỡng.

Lãnh đạo Kim Jong Un cùng các nhà khoa học hàng đầu Triều Tiên - Ảnh: KCNA
Lãnh đạo Kim Jong Un cùng các nhà khoa học hàng đầu Triều Tiên - Ảnh: KCNA

Cơ quan thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhân Quốc khánh Triều Tiên, lãnh đạo Kim Jong Un tổ chức yến tiệc chiêu đãi những nhà khoa học hạt nhân hàng đầu cũng như các lãnh đạo đảng, quân đội đóng góp vào thành công trong việc thử bom hạt nhân vào ngày 3/9.

KCNA không cho biết chính xác thời điểm tổ chức yến tiệc nhưng theo các chuyên gia phân tích của hãng tin Reuters, buổi tiệc được tổ chức trong ngày 9/9.

KCNA dẫn lời ông Kim Jong Un trong buổi tiệc: "Cuộc thử bom nhiệt hạch vừa qua đánh dấu thắng lợi lớn của nhân dân Triều Tiên, đánh đổi bằng máu; phải thắt lưng buộc bụng trong giai đoạn khó khăn vừa qua".

Lãnh đạo Kim Jong Un vỗ tay trong buổi tiệc - Ảnh: KCNA
Lãnh đạo Kim Jong Un vỗ tay trong buổi tiệc - Ảnh: KCNA

Trong loạt ảnh do KCNA cung cấp về buổi yến tiệc, có tấm Kim Jong Un chụp hình với hai nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Triều Tiên là Ri Hong Sop, giám đốc Viện vũ khí hạt nhân Triều Tiên và Hong Sung Mu, phó giám đốc Cục công nghiệp đạn dược Triều Tiên.

Theo Reuters, Ri và Hong là hai nhân vật chủ chốt trong mọi chương trình hạt nhân của Triều Tiên, luôn xuất hiện kế bên lãnh đạo Kim Jong Un trong các cuộc thị sát hoặc thử nghiệm vũ khí.

Ri từng là giám đốc Trung tâm nghiên cứu hạt nhân Yongbyon, cơ sở hạt nhân chính của Triều Tiên, nằm ở phía bắc thủ đô Bình Nhưỡng. Hong cũng từng là kỹ sư chính tại Yongbyon.

Lãnh đạo Kim Jong Un trong yến tiệc - Ảnh: KCNA
Lãnh đạo Kim Jong Un trong yến tiệc - Ảnh: KCNA
Sơ đồ các Cơ sở hạt nhân của Triều Tiên - Nguồn: Viện nghiên cứu quốc tế Middlebury, Viện nghiên cứu địa lý Hoa Kỳ.
Sơ đồ các Cơ sở hạt nhân của Triều Tiên - Nguồn: Viện nghiên cứu quốc tế Middlebury, Viện nghiên cứu địa lý Hoa Kỳ.

Cho tới thời điểm này, vẫn chưa có thông tin chính thức khẳng định liệu Triều Tiên có thật sự sở hữu bom nhiệt hạch hay không. 

Hãng tin Reuters cho biết một số chuyên gia nhận định cuộc thử bom ngày 3/9 vừa qua tại Triều Tiên, gây ra chấn động tương đương 6,3 độ Richter, cho thấy Triều Tiên nếu không sở hữu bom nhiệt hạch thì ít nhất cũng sắp thành công.

Theo tuoitre.vn

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.