Triều Tiên nêu lý do bắn chết quan chức Hàn Quốc trên biển

Theo Hoài Linh (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Truyền thông Triều Tiên hôm nay (30/10) đưa tin, việc nước này bắn chết quan chức ngư nghiệp của Hàn Quốc trên biển là biện pháp tự vệ do sợ virus Corona lây lan.
Triều Tiên nêu lý do bắn chết quan chức Hàn Quốc trên biển ảnh 1

Quân đội Hàn Quốc trước đó cho biết, binh sĩ Triều Tiên đã bắn chết một quan chức phụ trách nghề cá của nước này. Seoul đã kêu gọi điều tra chung.

Thông tấn xã Triều Tiên KCNA đưa tin, chính Hàn Quốc phải chịu trách nhiệm về cái chết của quan chức 47 tuổi trên.

“Nói một cách rõ ràng thì sự việc đáng tiếc xảy ra ở vùng biển phía tây Bán đảo Triều Tiên chính là kết quả của sự kiểm soát công dân không thích hợp của Hàn Quốc tại khu vực nhạy cảm. Vụ việc lại xảy ra khi căng thẳng và đe dọa dâng cao lúc dịch Covid-19 đang càn quét ở Hàn Quốc…Vì thế, lỗi đầu là của phía Hàn Quốc”.

“Các binh sĩ Triều Tiên không thể không tiến hành biện pháp tự vệ khi chứng kiến công dân Hàn Quốc xâm nhập trái phép vào vùng biển trực thuộc sự quản lý của Bình Nhưỡng”.

Triều Tiên cho biết, đã cố hết sức tìm thi thể của công dân Hàn Quốc nhưng không đạt kết quả. KCNA còn viết, Bình Nhưỡng không muốn thấy những sự việc như vậy tái diễn, khiến quan hệ Nam - Bắc nóng thêm.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cũng đưa ra lời xin lỗi vài ngày sau vụ việc trên và khẳng định nó là nhằm ngăn virus corona lây lan.

Quân đội Hàn Quốc cho hay, quan chức trên định đào tẩu sang Triều Tiên vào thời điểm người này được thông báo mất tích khỏi một tàu tuần tra ở phía nam Đường giới hạn phía bắc (NLL), nơi được coi là biên giới trên biển giữa Hàn Quốc và Triều Tiên

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.