Triều Tiên nối lại các cuộc thử nghiệm tên lửa tầm xa nhằm gây áp lực với Mỹ

Theo Vũ Anh (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Chuyến thăm cho thấy Kim Jong-un dường như đang cân nhắc nối lại các cuộc thử nghiệm tên lửa tầm xa để gây áp lực với Mỹ.
Triều Tiên nối lại các cuộc thử nghiệm tên lửa tầm xa nhằm gây áp lực với Mỹ  ảnh 1

Kim Jong-un thị sát một nhà máy cơ khí chính xác. Ảnh: KCNA.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay công bố hình ảnh lãnh đạo Kim Jong-un thị sát một loạt nhà máy cơ khí nhưng không cho biết thời điểm diễn ra chuyến đi. Giới chuyên gia cho biết đây đều là những cơ sở nằm trong chương trình tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của Triều Tiên.

"Đây là trái tim của nền công nghiệp quốc phòng Triều Tiên. Những chuyến thị sát tương tự từng diễn ra năm 2016 và 2017 khi Bình Nhưỡng chuẩn bị thử ICBM", Jeffrey Lewis, chuyên gia tại Viện nghiên cứu quốc tế Middlebury ở Mỹ, nhận xét.

Kim Jong-un đã thị sát Nhà máy Chế tạo Máy 8/2, nơi sản xuất bệ phóng ICBM và cũng là địa điểm tiến hành vụ phóng tên lửa Hwasong-14 hồi giữa năm 2017. Lãnh đạo Triều Tiên còn thăm các cơ sở quan trọng trong chương trình tên lửa đạn đạo tại thành phố Kanggye, phía Bắc nước này.
Triều Tiên nối lại các cuộc thử nghiệm tên lửa tầm xa nhằm gây áp lực với Mỹ  ảnh 2

Kim Jong-un thị sát nhà máy chế tạo tên lửa Hwasong-14 hồi giữa năm 2017. Ảnh: KCNA.

Thông tin được công bố trong bối cảnh đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Mỹ và Triều Tiên lâm vào bế tắc. Bình Nhưỡng đã liên tiếp phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào ngày 4/5 và 9/5, sau 18 tháng không tiến hành bất cứ vụ thử vũ khí nào.

Các chuyên gia nhận định động thái này thể hiện Kim Jong-un đang cân nhắc nối lại các cuộc thử nghiệm hạt nhân, tên lửa tầm xa và quay lại chiến lược quyết liệt nhằm tăng áp lực, buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump nhượng bộ khi đàm phán.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.