Triều Tiên nói Mỹ tìm cách đổ trách nhiệm gây khủng hoảng tại Trung Đông cho bên thứ ba

Hoàng Bách (Theo Reuters)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 13/10, Triều Tiên đã lên tiếng phủ nhận thông tin vũ khí của nước này được Hamas sử dụng trong cuộc tấn công nhằm vào Israel.

Rocket phóng từ Dải Gaza hướng về phía Israel hôm 8-10. Ảnh AP.jpeg
Rocket phóng từ Dải Gaza hướng về phía Israel hôm 8/10. Ảnh: AP

Bình Nhưỡng nói rằng, tuyên bố được đưa ra trong một số bản tin truyền thông là nỗ lực của Washington hòng chuyển trách nhiệm gây ra cuộc xung đột này từ mình sang một nước thứ ba.

Trước đó, trong tuần này, Đài châu Á Tự do (RFA) đưa tin, viện dẫn các chuyên gia quân sự cho rằng các tay súng Hamas có thể đã sử dụng các vũ khí của Triều Tiên và khẳng định đoạn băng về các chiến binh Palestine cho thấy vật dường như là một bệ phóng tên lửa bị nghi là có nguồn gốc từ Triều Tiên. Đài VOA của Chính phủ Mỹ cũng dẫn nguồn tin từ một chuyên gia tình báo, nói rằng một số vũ khí được Hamas sử dụng có thể có xuất xứ từ Triều Tiên.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) khẳng định: “Các cơ quan báo chí và ngụy chuyên gia của chính quyền Mỹ đang lan truyền đồn đại vô căn cứ và không đúng sự thật rằng, các vũ khí của Triều Tiên dường như được sử dụng để tấn công Israel”.

“Việc đó không gì khác ngoài nỗ lực nhằm chuyển trách nhiệm đối với cuộc khủng hoảng Trung Đông gây ra bởi chính sách bá quyền sai trái của họ lên một nước thứ ba và qua đó trốn tránh sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế…”, cơ quan này cho biết.

Hôm 12/10, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, ông không thể xác nhận những thông tin về nguồn gốc các tên lửa được Hamas sử dụng. Kirby nói thêm, chiến lược an ninh của Mỹ ở những nơi khác trên thế giới bao gồm bán đảo Triều Tiên sẽ không bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng Israel – Hamas.

Trước đó, cũng trong tuần này, truyền thông nhà nước Triều Tiên đã quy trách nhiệm cho Israel vì đã gây ra đổ máu tại Gaza.

KCNA cũng khẳng định, xung đột Israel đã nổi lên thành một “gánh nặng chiến lược to lớn” khác đối với Washington, bên cạnh cuộc khủng hoảng Ukraine, đồng thời cho thấy những hạn chế trong chiến lược bá quyền của Mỹ cũng như mục tiêu của họ là trở thành siêu cường duy nhất trên toàn cầu.

Cuộc xung đột gần đây giữa Israel và Palestine nổ ra vào cuối tuần qua, với một cuộc tấn công bất ngờ của Hamas, được xem là cuộc tấn công đẫm máu nhất của phiến quân Palestine trong lịch sử Israel.

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.