Triều Tiên phá hủy bãi thử hạt nhân Pyunggye-ri theo đúng kế hoạch

Lan Hạ ((Theo Yonhap))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Hãng thông tấn Yonhap ngày 23/5 dẫn lời một quan chức Triều Tiên giấu tên cho biết, Bình Nhưỡng có thể sẽ tiến hành các bước phá hủy bãi thử hạt nhân Pyunggye-ri vào ngày mai.
.
Bãi thử hạt nhân Pyunggye-ri, bãi thử duy nhất được biết đến ở Triều Tiên. Ảnh: AP
Khi gặp các phóng viên của Hàn Quốc vào chiều 23/5 tại Wonsan (Triều Tiên), quan chức trên nói: “Nếu tình hình ngày mai thuận lợi, việc (phá hủy bãi thử hạt nhân Pyunggye-ri) có thể được tiến hành”.
Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại các phóng viên vẫn chưa được thông báo một cách chính xác về lịch trình tiến hành phá hủy bãi thử hạt nhân Pyunggye-ri.
Theo lịch trình, các phóng viên của 5 nước, bao gồm cả đoàn phóng viên Hàn Quốc sẽ rời khách sạn Galma (ở thành phố Wonsan) vào lúc 6 giờ chiều ngày 23/5 (giờ địa phương) để tới ga Wonsan, và bắt đầu xuất phát tới Pyunggye-ri bằng một chuyến tàu hỏa đặc biệt vào khoảng 7 giờ tối cùng ngày.
Từ ga Wonsan tới ga Jaedok gần Pyunggye-ri có tổng chiều dài khoảng 416km, với điều kiện hiện tại và tàu chạy với tốc độ 35km/h thì mất tới 12 giờ đồng hồ để tới ga Jaedok.
Ga Jaedok cách khu vực bãi thử hạt nhân Pyunggye-ri khoảng 21 km, từ đây các phóng viên sẽ phải di chuyển tiếp bằng ô tô và đi bộ để tới khu vực đưa tin./.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.