Triều Tiên phát triển tàu khu trục lớp Choe Hyon mang tên lửa hành trình siêu vượt âm
Với tốc độ đóng 2 tàu mỗi năm, Triều Tiên đặt mục tiêu sở hữu đội tàu khu trục lớn thứ 5 thế giới vào năm 2033, vượt qua cả Nga và Anh về năng lực tác chiến.
Việc Triều Tiên ra mắt lớp tàu khu trục đầu tiên trong lịch sử — lớp Choe Hyon — đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong năng lực hải quân của quốc gia này. Với kế hoạch hạ thủy đều đặn hai chiếc mỗi năm, Triều Tiên dự kiến sẽ trở thành nhà vận hành tàu khu trục lớn thứ năm thế giới vào năm 2033. Quy mô này giúp Bình Nhưỡng vượt qua các cường quốc quân sự như Nga, Pháp và Vương quốc Anh về số lượng tàu chiến mặt nước hiện đại.
Ưu thế hỏa lực trên trọng tải choán nước
So với các tàu khu trục của Pháp và Anh vốn có hỏa lực hạn chế với 48 ống phóng thẳng đứng (VLS), lớp Choe Hyon thể hiện sự vượt trội về mật độ vũ khí. Trong khi biến thể mới nhất của lớp Arleigh Burke thuộc Hải quân Hoa Kỳ có trọng tải choán nước lên tới 9.600 tấn với 96 ống phóng, lớp Choe Hyon chỉ nặng khoảng 5.000 tấn nhưng sở hữu tới 74 ống phóng.

Đặc điểm này biến Choe Hyon trở thành lớp tàu chiến được vũ trang hạng nặng nhất thế giới xét trên tiêu chí số lượng ống phóng trên mỗi tấn trọng tải. Đáng chú ý, các ống phóng trên tàu Triều Tiên có kích thước không đồng nhất, cho phép tích hợp linh hoạt cả tên lửa phòng không lẫn tên lửa đạn đạo chiến lược cho nhiệm vụ tấn công hạt nhân và diệt hạm.
Khả năng phòng không và tác chiến đa nhiệm
Về năng lực phòng thủ, lớp Choe Hyon được trang bị biến thể hải quân của hệ thống phòng không tầm xa Pyongae-6 với tầm bắn ước tính 200 km. Dù chưa thể so sánh với mạng lưới phòng thủ đa tầng của lớp Arleigh Burke (sử dụng SM-2, SM-3 và SM-6), hệ thống của Triều Tiên được đánh giá là cực kỳ hiệu quả trong việc kiểm soát không phận khu vực.
Sự khác biệt lớn nhất nằm ở định hướng tác chiến. Trong khi các chiến hạm Mỹ tập trung vào phòng thủ tên lửa đạn đạo và tấn công mặt đất bằng tên lửa Tomahawk, tàu khu trục Triều Tiên lại ưu tiên tuyệt đối cho khả năng tiêu diệt tàu chiến đối phương trên các vùng biển tranh chấp.
Công nghệ tên lửa siêu vượt âm tương tự Zircon
Điểm gây chú ý nhất trên lớp Choe Hyon là sự xuất hiện của loại vũ khí có đặc tính kỹ thuật rất giống tên lửa hành trình siêu vượt âm Zircon của Nga. Loại tên lửa này dự kiến đạt tốc độ Mach 9 và tầm bắn gần 1.000 km, mang lại khả năng diệt hạm hàng đầu thế giới hiện nay.

Việc tích hợp tên lửa siêu vượt âm giúp Triều Tiên thu hẹp khoảng cách công nghệ với các đối thủ. Ngoài ra, thiết kế thân tàu lớp Choe Hyon mượt mà hơn so với vẻ ngoài từ thời Chiến tranh Lạnh của lớp Arleigh Burke, cho thấy nỗ lực tối ưu hóa khả năng tàng hình trước radar đối phương.
Sự trỗi dậy của chương trình đóng tàu khu trục Triều Tiên đang tạo ra những thay đổi lớn về cục diện an ninh tại Thái Bình Dương. Với tốc độ đóng tàu nhanh và công nghệ vũ khí đột phá, lớp Choe Hyon đang dần trở thành thách thức khu vực đáng kể nhất đối với sự thống trị của lực lượng hải quân phương Tây tại khu vực này.


