Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo trước chuyến thăm Hàn Quốc của Phó Tổng thống Mỹ

Hoàng Bách (Theo Reuters)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 28/9, quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên vừa phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra ngoài khơi bờ biển phía Đông nước này, chỉ 1 ngày trước khi bà Kamala Harris - Phó Tổng thống Mỹ tới Seoul.
Các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên được tiến hành trước chuyến thăm Seoul của Phó Tổng thống Mỹ. Ảnh: AP

Các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên được tiến hành trước chuyến thăm Seoul của Phó Tổng thống Mỹ. Ảnh: AP

Vụ phóng này diễn ra 2 ngày sau khi các lực lượng Hàn Quốc và Mỹ tiến hành cuộc tập trận quân sự tại vùng biển ngoài khơi bờ biển phía Đông của Hàn Quốc, trong đó có sự tham gia của một tàu sân bay.

Hôm 25/9, Triều Tiên cũng đã phóng 1 tên lửa đạn đạo ra phía ngoài khơi bờ biển phía Đông của mình.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, các tên lửa hôm 28/9 được phóng từ khu vực Sunan của thủ đô Bình Nhưỡng, trong khoảng từ 18h10 đến 18h20 (giờ địa phương).

Thông cáo của cơ quan này cho biết: “Quân đội của chúng tôi đã tăng cường giám sát và cảnh giác, và đang duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu đồng thời hợp tác chặt chẽ với Mỹ”.

Lực lượng bờ biển của Nhật Bản cũng thông tin nghi ngờ có một vụ thử tên lửa đạn đạo, động thái mà Bộ trưởng Quốc phòng nước này Toshiro Ino chỉ trích là “không thể chấp nhận”.

Sau điểm dừng chân tại Nhật Bản, bà Harris sẽ đến thủ đô Hàn Quốc và thăm khu phi quân sự (DMZ) nằm giữa nước này với Triều Tiên vào ngày 29/9.

Trong một bài phát biểu vài giờ trước khi có mặt trên tàu khu trục USS Howard ở thành phố Yokosuka của Nhật Bản, bà Harris đã tuyên bố vụ phóng tên lửa hôm Chủ nhật là một phần của "chương trình vũ khí bất hợp pháp đe dọa sự ổn định của khu vực và vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc".

Triều Tiên đã nhiều lần thử tên lửa trong năm nay, và nước này được cho là đang hoàn tất khâu chuẩn bị thử hạt nhân. Bình Nhưỡng cũng bác bỏ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an, xem đó là sự xâm phạm quyền chủ quyền của nước này đối với vấn đề phòng thủ và khám phá không gian, đồng thời chỉ trích các cuộc tập trận của Hàn Quốc và Mỹ là bằng chứng cho các ý định thù địch.

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.