Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc họp khẩn
Ngày 7/11, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông. Văn phòng An ninh Quốc gia (ONS) Hàn Quốc đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp, gọi đây là hành vi vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) Hàn Quốc cho biết, vụ phóng được phát hiện vào lúc 12h35 trưa (giờ địa phương), từ khu vực huyện Taegwan, tỉnh Bắc Phyongan của Triều Tiên. Tên lửa đã bay được quãng đường khoảng 700 km trước khi rơi xuống biển.
Chính phủ Nhật Bản xác nhận vụ phóng và cho biết tên lửa có khả năng rơi bên ngoài Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này.
JCS nói thêm, các cơ quan tình báo Hàn Quốc và Mỹ đã phát hiện các dấu hiệu chuẩn bị từ trước và đang phối hợp phân tích chi tiết các thông số kỹ thuật của tên lửa.
Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo thứ sáu của Triều Tiên trong năm 2025 và là vụ thứ hai kể từ khi chính quyền của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhậm chức vào tháng 6. Vụ phóng gần nhất diễn ra vào ngày 22/10, ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh APEC tại Seoul.
Ngay sau vụ phóng, Văn phòng An ninh Quốc gia (ONS) của Tổng thống Hàn Quốc đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp để đánh giá tình hình và thảo luận các biện pháp đối phó. Trong một thông cáo, ONS cho biết đã báo cáo ngay lập tức vụ việc lên Tổng thống Lee Jae Myung. Văn phòng này "lên án mạnh mẽ" vụ phóng, nhấn mạnh đây là hành vi vi phạm rõ ràng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và kêu gọi Bình Nhưỡng chấm dứt các hành động mà họ cho là đe dọa hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.
Vụ phóng diễn ra chỉ 1 ngày sau khi Bộ Ngoại giao Triều Tiên ra tuyên bố chỉ trích các lệnh trừng phạt mới nhất của Mỹ, cáo buộc Washington "gây sự thù địch".
Cụ thể, Mỹ vừa áp đặt trừng phạt đối với 8 cá nhân và 2 tổ chức của Triều Tiên liên quan đến các cáo buộc rửa tiền từ tội phạm mạng. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đang tìm kiếm các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với 7 tàu bị cáo buộc xuất khẩu trái phép than và quặng sắt sang Trung Quốc.
Động thái mới nhất của Triều Tiên cũng diễn ra bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước đã nhắc lại mong muốn gặp gỡ nhà lãnh đạo Kim Jong-un để nối lại các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa vốn bị đình trệ.


