Triều Tiên sẵn sàng đối thoại vì tự tin vào năng lực hạt nhân

(Baonghean.vn) - Lâu nay, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã phớt lờ những lời đề nghị hòa bình từ phía Seoul. Tuy nhiên, ông Kim lại sắp tiến hành một cuộc đối thoại chính thức với nước láng giềng miền Nam lần đầu tiên trong hơn 2 năm qua.
Các thành viên Hội đồng An ninh Nhân dân Triều Tiên tham gia cuộc biểu tình chống Mỹ tháng 9/2017. Ảnh: AP
Các thành viên Hội đồng An ninh Nhân dân Triều Tiên tham gia cuộc biểu tình chống Mỹ tháng 9/2017. Ảnh: AP

Việc Triều Tiên đột nhiên quan tâm tới việc tham gia các cuộc đối thoại có gì đó liên quan tới kho vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. Ông Taylor Fravel, chuyên gia nghiên cứu khoa học chính trị tại Đại học MIT (Mỹ) nhận xét: “Triều Tiên đã đạt được những bước tiến đáng kể trong chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của mình, do đó tôi nghĩ họ sẵn sàng bày tỏ thiện chí để tham gia các cuộc đối thoại trong thời điểm hiện nay, bởi họ đã thực sự chứng tỏ được năng lực hạt nhân "mới chớm nở" có thể tấn công lục địa Mỹ”.

Chuyên gia này cho biết ông không hy vọng nhiều vào cuộc thảo luận giữa Hàn Quốc và Triều Tiên trong ngày mai, 9/1. Theo ông, tại cuộc gặp này, hai bên sẽ tập trung thảo luận về khả năng đoàn thể thao Triều Tiên tham dự Thế vận hội mùa Đông PyeongChang.

Chuyên gia Fravel, cũng là thành viên Ban Giám đốc Ủy ban Quốc gia các mối quan hệ Mỹ -Trung cho rằng: “Điều quan trọng dư luận quan tâm hiện nay là liệu vòng đối thoại lần thứ hai có được diễn ra hay không. Chắc chắn, trong một cuộc gặp sẽ không có nhiều vấn đề được giải quyết… chúng ta sẽ xem xét liệu Triều Tiên sẵn sàng đi xa tới đâu”.

Cho tới nay, khả năng Bình Nhưỡng sẽ thực hiện các hành động khiêu khích trong kỳ Thế vận hội là thấp. Ông Fravel nhận định nhà lãnh đạo Triều Tiên “rõ ràng phát đi tín hiệu sẵn sàng không gây cản trở sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này", bởi theo ông đây vẫn là một sự kiện của Triều Tiên, mặc dù là một sự kiện của nước láng giềng Hàn Quốc, và Bình Nhưỡng vẫn coi trọng mục tiêu tái thống nhất hai miền.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.