Triều Tiên sản xuất hàng loạt tên lửa Bulsae-4 với khả năng tấn công đột nóc
Hệ thống tên lửa chống tăng Bulsae-4 có tầm bắn 10km, gấp đôi Javelin của Mỹ, đang được Triều Tiên đẩy mạnh sản xuất với công suất tăng 2,5 lần nhằm đáp ứng nhu cầu tác chiến hiện đại.
Biến thể mới của hệ thống tên lửa chống tăng tầm xa dẫn đường quang điện tử Bulsae-4 đã chính thức đi vào giai đoạn sản xuất hàng loạt tại Triều Tiên. Theo truyền thông nước này, đây là bước đi chiến lược nhằm tăng cường đáng kể năng lực chống thiết giáp cho các đơn vị tiền tuyến trong bối cảnh công nghệ quân sự khu vực đang thay đổi nhanh chóng.
Khả năng tác chiến vượt trội của tên lửa Bulsae-4
Bulsae-4 được đánh giá là sở hữu những tính năng kỹ thuật tương đồng với các hệ thống hàng đầu thế giới như Javelin của Mỹ và HJ-10 của Trung Quốc. Điểm nổi bật nhất của hệ thống này là khả năng tấn công phi tầm nhìn thẳng (NLOS), cho phép người vận hành tiêu diệt mục tiêu mà không cần tiếp xúc trực tiếp.
Hệ thống dẫn đường hiện đại cho phép Bulsae-4 hoạt động theo chế độ "bắn và quên". Sau khi phóng, tên lửa tự động tìm đến mục tiêu bằng cảm biến quang điện tử, giải phóng kíp chiến đấu khỏi việc phải duy trì đường ngắm, từ đó tăng khả năng sống sót trên chiến trường. Đặc biệt, Bulsae-4 sử dụng quỹ đạo bay tấn công đột nóc, đánh vào phần nóc xe thiết giáp – nơi có lớp giáp mỏng và yếu nhất.

Về thông số tầm bắn, Bulsae-4 đạt khoảng cách tiêu diệt mục tiêu ước tính lên tới 10 km. Con số này vượt trội hơn gấp đôi so với tầm bắn của Javelin. Loại vũ khí này lần đầu tiên được ghi nhận xuất hiện tại chiến trường Ukraine vào tháng 8 năm 2024, cho thấy hiệu năng thực tế đã được kiểm chứng trong các cuộc xung đột cường độ cao.
Thay đổi tư duy chiến thuật và hỏa lực
Trong chuyến thăm nhà máy sản xuất, nhà lãnh đạo Kim Jong Un nhận định hệ thống Bulsae-4 có thể thay thế một phần nhiệm vụ của pháo phản lực truyền thống. Mặc dù chi phí sản xuất mỗi quả tên lửa dẫn đường cao hơn đáng kể so với rocket thông thường, nhưng độ chính xác tuyệt đối giúp bù đắp cho mật độ hỏa lực thấp.
Thực tế chiến trường cho thấy Bulsae-4 không chỉ giới hạn ở nhiệm vụ diệt tăng. Vũ khí này đã được sử dụng thành công để phá hủy các hệ thống pháo binh cơ động nằm sâu sau chiến tuyến. Xu hướng sử dụng tên lửa chống tăng dẫn đường (ATGM) cho các mục tiêu giá trị cao không phải xe thiết giáp đang ngày càng phổ biến. Các hệ thống có tính năng tương tự như Almas của Hezbollah hay Spike của lực lượng nổi dậy tại Iran cũng đã chứng minh hiệu quả trong việc vô hiệu hóa radar và hệ thống phòng không mặt đất.
Mở rộng quy mô sản xuất và tính module hóa
Triều Tiên đã ra lệnh tăng sản lượng hệ thống Bulsae-4 lên khoảng 2,5 lần. Đây là một phần trong kế hoạch mở rộng quy mô công nghiệp quốc phòng, bao gồm việc xây dựng thêm các cơ sở sản xuất mới. Những lô hàng đầu tiên dự kiến sẽ được bàn giao vào nửa đầu năm 2026.

Về thiết kế, Bulsae-4 thể hiện tính linh hoạt cao thông qua cấu trúc module. Tên lửa được đóng gói trong các ống phóng kiêm container bảo quản kín, giúp bảo vệ vũ khí trong điều kiện khắc nghiệt và đơn giản hóa việc lắp đặt. Hiện nay, tên lửa này có thể triển khai trên nhiều nền tảng:
- Xe bọc thép bánh lốp 6x6 chuyên dụng.
- Biến thể "kẻ diệt tăng" nhẹ đặt trên khung gầm xe bán tải với 6 ống phóng.
- Phiên bản vác vai dành cho bộ binh (đang trong quá trình biên chế).
Nguồn lực tài chính cho việc mở rộng sản xuất được cho là đến từ doanh thu xuất khẩu vũ khí, đặc biệt là sang Nga. Trong bối cảnh xung đột kéo dài và nhu cầu hiện đại hóa quân đội của các bên tăng cao, những hệ thống tên lửa dẫn đường tinh vi như Bulsae-4 sẽ tiếp tục đóng vai trò trọng yếu trong chiến lược quốc phòng của Triều Tiên.


