Triều Tiên sản xuất hàng loạt tên lửa chống tăng Bulsae 4 tầm xa

Thành Vinh05/01/2026 21:14

Hệ thống Bulsae 4 sử dụng dẫn đường quang điện tử thế hệ mới với tầm bắn trên 10km đã chính thức đi vào sản xuất hàng loạt, đánh dấu bước tiến công nghệ của Bình Nhưỡng.

Triều Tiên đã chính thức chuyển sang giai đoạn sản xuất hàng loạt hệ thống tên lửa chống tăng dẫn đường quang điện tử Bulsae 4, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong năng lực chế tạo vũ khí chính xác của nước này. Theo phân tích từ trang công nghệ quân sự Army Recognition, các dữ liệu hình ảnh mới nhất cho thấy dòng tên lửa này đã vượt qua giai đoạn trình diễn công nghệ để đi vào dây chuyền sản xuất công nghiệp ổn định.

Công nghệ dẫn đường quang điện tử thế hệ mới

Khác biệt lớn nhất của Bulsae 4 so với các dòng tên lửa chống tăng trước đây của Triều Tiên là hệ thống dẫn đường tiên tiến. Thay vì sử dụng dây dẫn hoặc dẫn đường bán chủ động như các thế hệ cũ, Bulsae 4 được trang bị cảm biến quang học hiện đại. Công nghệ này cho phép truyền hình ảnh trực tiếp từ đầu dò tên lửa về màn hình điều khiển của xạ thủ trong suốt quá trình bay.

Cơ chế dẫn đường này cho phép binh sĩ quan sát mục tiêu và thực hiện các điều chỉnh quỹ đạo theo thời gian thực. Điều này không chỉ giúp tối ưu hóa độ chính xác mà còn cho phép tấn công các mục tiêu nằm ngoài tầm nhìn trực tiếp hoặc đang ẩn nấp sau các vật cản địa hình.

Dây chuyền sản xuất và lưu trữ tên lửa Bulsae 4 tại Triều Tiên
Hình ảnh do Triều Tiên công bố cho thấy tên lửa chống tăng Bulsae 4, bệ phóng và dây chuyền lưu trữ, được ArmyRecognition phân tích là dấu hiệu chuyển sang sản xuất hàng loạt - Nguồn: ArmyRecognition

Khả năng tác chiến tầm xa và uy lực tiêu diệt

Về thông số kỹ thuật, các chuyên gia quân sự quốc tế đánh giá Bulsae 4 có tầm bắn hiệu quả vượt quá 10 km. Đây là một con số ấn tượng, đưa nó vào nhóm các loại tên lửa chống tăng tầm xa hiếm gặp trong kho vũ khí của Triều Tiên. Với cự ly này, hệ thống cho phép lực lượng phòng thủ tấn công các đội hình thiết giáp đối phương từ khoảng cách an toàn, nằm ngoài tầm phản ứng của pháo tăng và các loại vũ khí bộ binh thông thường.

Việc triển khai Bulsae 4 tạo ra một lớp phòng thủ chiều sâu hiệu quả. Khả năng tấn công từ xa giúp giảm thiểu rủi ro cho kíp chiến đấu, đồng thời tạo ra lợi thế chiến thuật đáng kể trong các kịch bản phòng thủ trước đối phương có ưu thế về lực lượng cơ giới.

Hệ thống tên lửa chống tăng tự hành Bulsae-4 trưng bày tại Triều Tiên
Hệ thống tên lửa chống tăng tự hành Bulsae-4 được trưng bày tại Triều Tiên - Ảnh: DPRK

Sự thay đổi trong tư duy phát triển vũ khí của Bình Nhưỡng

Việc đưa một hệ thống dẫn đường phức tạp như Bulsae 4 vào sản xuất hàng loạt phản ánh sự thay đổi chiến lược của Triều Tiên. Thay vì chỉ tập trung vào số lượng lớn các hệ thống vũ khí đơn giản, Bình Nhưỡng đang ưu tiên phát triển các loại vũ khí có hàm lượng công nghệ cao. Điều này đòi hỏi năng lực ổn định về sản xuất cảm biến, liên kết dữ liệu và điều khiển bay.

Bulsae 4 thường được tích hợp trên các nền tảng cơ động như xe bọc thép bánh lốp 6x6, cho phép triển khai linh hoạt trên nhiều địa hình khác nhau. Sự kết hợp này phù hợp với chiến thuật phòng thủ phân tán, trong đó các tổ đội chống tăng nhỏ có thể bố trí ở nhiều vị trí để gây áp lực liên tục lên lực lượng đối phương.

Xe bọc thép Triều Tiên mang bệ phóng tên lửa Bulsae 4 trong duyệt binh
Xe bọc thép của Triều Tiên mang bệ phóng tên lửa chống tăng Bulsae 4 trong một cuộc duyệt binh - Ảnh: DPRK

Nhìn chung, việc Bulsae 4 bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt cho thấy Triều Tiên đã làm chủ được chu trình từ nghiên cứu đến sản xuất quy mô công nghiệp trong lĩnh vực dẫn đường quang điện tử. Động thái này phản ánh nỗ lực hoàn thiện các hệ thống vũ khí dẫn đường chính xác trong bối cảnh cạnh tranh quân sự khu vực ngày càng gia tăng.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Triều Tiên sản xuất hàng loạt tên lửa chống tăng Bulsae 4 tầm xa
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO