Triều Tiên sắp thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa

(Baonghean.vn) -  Sắp tới, Bắc Triều Tiên sẽ tiến hành cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa  (ICBM) - Tờ Rodong Sinmun (cơ quan ngôn luận chính thức của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên) đưa tin.

Bình Nhưỡng có tiến triển đáng kể hướng tới việc phát triển một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có thể vươn tới Mỹ. Ảnh: AP
Bình Nhưỡng có tiến triển đáng kể hướng tới việc phát triển một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có thể vươn tới Mỹ. Ảnh: AP

Trong một loạt bài viết của Rodong Sinmun đã liên tục cập nhật thông tin về sự thành công trong kiểm tra công tác chuẩn bị vũ khí chiến lược của Bình Nhưỡng. Tờ báo khẳng định, "giờ "G" dành chò Triều Tiên khởi động ICBM đã đến".

"Cuộc thử nghiệm tên lửa chắc chắn sẽ thành công. Kết quả của nó sẽ chứng minh cho sự thất bại của "chính sách thù địch" của Mỹ dành cho Triều Tiên" - Tờ Rodong nhấn mạnh.

Các vụ thử tên lửa thành công của Triều Tiên khẳng định một trình độ thực hiện chưa từng có đối với một tên lửa của nước này. Điều này có nghĩa rằng, Triều Tiên sẽ có được ICBM chỉ trong vòng 1 năm, thay vì 5 năm như dự tính.

Tờ báo này cho rằng, Washington "sẽ không dám bắt đầu một cuộc chiến tranh với một quốc gia giàu có về vũ khí hạt nhân và ICBM".  Chính phủ Triều Tiên dù sớm hay muộn, sẽ khởi động tên lửa xuyên lục địa có gắn đầu đạn hạt nhân có thể vươn tới Mỹ. - đại diện Triều Tiên phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh An ninh châu Á (Shangri-La) tại Singapore trong đầu tháng 6/2017.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa, phía trước) giám sát vụ phóng thử tên lửa đạn đạo đất đối đất kiểu mới Hwasong-12 ngày 14/5. (Ảnh: TTXVN)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa, phía trước) giám sát vụ phóng thử tên lửa đạn đạo đất đối đất kiểu mới Hwasong-12 ngày 14/5. (Ảnh: TTXVN)

Các chuyên gia trên thế giới cho rằng, Triều Tiên hiện sở hữu tên lửa hạt nhân tầm trung có thể phóng tới Hàn Quốc, Nhật Bản và binh lính Mỹ đồn trú trong khu vực. Học thuyết hạt nhân của Triều Tiên là sử dụng vũ khí hạt nhân sớm nhất và trước tiên nếu nước này tin rằng một cuộc tấn công nhằm vào họ sắp xảy ra.

Nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump hành động bất cẩn, Triều Tiên có thể phát động và tiến hành cuộc Chiến tranh Triều Tiên lần thứ 2. Không dễ để xảy ra các cuộc tấn công phủ đầu nhằm vào Triều Tiên bởi nước này hiện có một mạng lưới đường hầm rộng lớn và hàng trăm bệ phóng tên lửa di động.

Mỹ Nga

(Theo TASS, Ria Novosti)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.