Triều Tiên sẽ không thể gắng gượng quá 3 tháng nếu bị cắt nguồn cung nhiên liệu

(Baonghean.vn)-  Tờ Daily của Anh vừa đăng bài phân tích nhận định nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ phải đối mặt với sự sụp đổ của đất nước, nếu Trung Quốc ngừng cung cấp nhiên liệu cho Bình Nhưỡng.

Chủ tịch

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Getty

 Người nước ngoài sinh sống tại thủ đô Bình Nhưỡng cho biết giá xăng dầu tại thành phố này đã tăng thêm 83% chỉ trong vòng 3 ngày. Thậm chí chỉ có các quan chức ngoại giao và các tổ chức quốc tế mới được phục vụ tại một số trạm xăng. Theo các nguồn tin ngoại giao, hiện chưa rõ liệu Trung Quốc đã cắt giảm nguồn cung nhiên liệu cho Bình Nhưỡng chưa hay đó mới chỉ là lời đe dọa. Tuy nhiên nếu đó là sự thật thì hậu quả sẽ rất to lớn.

 Một chuyên gia tại Ngân hàng IBK của Hàn Quốc nhận định lệnh cấm vận dầu thô của Trung Quốc sẽ khiến Triều Tiên “tê liệt”. Ông còn cho biết thêm: “Nếu Trung Quốc cắt đứt nguồn cung dầu cho Triều Tiên thì nước này không thể tự mình gắng gượng trong vòng 3 tháng. Điều này có thể dẫn tới khả năng Triều Tiên sụp đổ, và thậm chí cũng gây tác động tiêu cực lên Trung Quốc.”

 Thời gian qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục gây sức ép yêu cầu Trung Quốc kiềm chế Bình Nhưỡng, và giới chuyên gia nhận định một lệnh cấm vận dầu mỏ là “quân bài cao nhất” mà Trung Quốc nắm trong tay.

Tàu

Trung Quốc cung cấp 500.000 tấn dầu cho Triều Tiên mỗi năm. Ảnh: Getty

 Tuy nhiên, Giáo sư Bonnie Glaser thuộc Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế tại Washington cho rằng đó có thể chỉ là biện pháp ngắn hạn, bởi việc ngừng cung cấp dầu trong một thời gian dài có lẽ là hình phạt nghiêm khắc nhất mà Bắc Kinh có thể áp dụng.

 Về phía Trung Quốc, tờ thời báo Hoàn cầu cho rằng vụ thử hạt nhân mà Triều Tiên được cho là sắp tiến hành có thể gây nguy hiểm cho Trung Quốc. Do đó, nước này sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt Triều Tiên trong khuôn khổ nghị quyết của LHQ, trong đó có việc hạn chế đáng kể việc xuất khẩu xăng dầu cho Triều Tiên./.

Lan Hạ

(Theo Daily)

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.