Triều Tiên sẽ ngồi lại đàm phán với Mỹ?

(Baonghean.vn) - Trong tuyên bố mới đây, Triều Tiên nói sẽ tổ chức các cuộc hội đàm với Hoa Kỳ "nếu các điều kiện là đúng đắn" về vấn đề sử dụng vũ khí.

Chủ tịch Triều Tiên
Liệu việc quyết định ngồi vào bàn đàm phán với Mỹ của Tổng thống Kim Jong-un sẽ mở ra hướng giải quyết mới cho xung đột liên quan đến vấn đề hạt nhân giữa Mỹ - Triều trong thời gian gần đây? Trong ảnh là Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đang thị sát một căn cứ quân sự.

Theo đó, bà Choe Son-hui, một quan chức của Bộ Ngoại giao Triều Tiên chịu trách nhiệm về các vấn đề Bắc Mỹ, đã thông báo với các phóng viên tại Bắc Kinh rằng các cuộc đàm phán song phương giữa Bình Nhưỡng và Washington sẽ được cân nhắc. 

"Các cuộc đàm phán song phương giữa Bình Nhưỡng và Washington sẽ được cân nhắc. Tuy nhiên điều đó sẽ chỉ xảy ra nếu các điều kiện là đúng đắn!", bà Choe cho biết.

Tuyên bố mới từ chính phủ Triều Tiên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên đang leo thang. Trong vòng vài tháng trở lại đây,  Triều Tiên đã tiến hành năm cuộc thử nghiệm hạt nhân, mặc cho sự phản đối của LHQ và rất nhiều sự chỉ trích gay gắt từ phía Mỹ.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nói rằng ông muốn giải quyết cuộc khủng hoảng Triều Tiên thông qua ngoại giao, nhưng ông cũng nói rằng một "cuộc xung đột lớn, rất lớn" là hoàn toàn có thể xảy ra.

Đồng thời, ông Trump cũng cho biết ông sẽ rất vinh dự khi được gặp và làm việc với Tổng thống Triều Tiên Kim Jong-un, miễn là các điều kiện, điều khoản được đảm bảo. Tuy nhiên cho tới thời điểm hiện tại những điều khoản đó vẫn còn là một ẩn số.   

                                                                                                Nhật Minh

(Theo BBC)

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.