Triều Tiên thử nghiệm động cơ tên lửa nhiên liệu rắn và hệ thống phòng thủ xe tăng mới
Nhà lãnh đạo Kim Jong Un giám sát cuộc thử nghiệm động cơ phản lực nhiên liệu rắn lực đẩy 2.500 kN và đánh giá hiệu suất tác chiến của các dòng xe tăng chủ lực mới.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vừa qua đã trực tiếp giám sát cuộc thử nghiệm thực địa động cơ phản lực sử dụng nhiên liệu rắn công suất lớn. Đây là một phần trong kế hoạch phát triển quốc phòng 5 năm của Bình Nhưỡng, nhằm hiện đại hóa các phương tiện tấn công chiến lược và nâng cao năng lực răn đe quân sự của quốc gia.
Công nghệ động cơ nhiên liệu rắn và vật liệu composite mới
Theo thông tin từ Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), động cơ mới được thử nghiệm trên mặt đất, đạt lực đẩy tối đa lên tới 2.500 kN. Điểm đáng chú ý trong công nghệ này là việc ứng dụng vật liệu sợi carbon tổng hợp, giúp tăng cường độ bền và tối ưu hóa trọng lượng cho các phương tiện tấn công chiến lược thế hệ mới.
Việc phát triển thành công động cơ nhiên liệu rắn lực đẩy cao được đánh giá là bước tiến quan trọng. So với động cơ nhiên liệu lỏng truyền thống, các hệ thống sử dụng nhiên liệu rắn cho phép rút ngắn đáng kể thời gian chuẩn bị phóng, tăng cường khả năng cơ động và giúp vũ khí khó bị phát hiện hơn trước các đợt tấn công phủ đầu.

Đánh giá hiệu suất xe tăng chiến đấu chủ lực
Cùng với thử nghiệm động cơ tên lửa, ông Kim Jong Un cũng đã trực tiếp kiểm tra và đánh giá hiệu suất của các loại xe tăng chiến đấu chủ lực mới. Cuộc thử nghiệm do Viện Vũ khí Thiết giáp thuộc Học viện Khoa học Quốc phòng tổ chức, tập trung vào khả năng sống sót của khí tài trên chiến trường hiện đại.
Kết quả thực nghiệm xác nhận hệ thống bảo vệ chủ động trên xe tăng có khả năng đánh chặn hiệu quả các phương tiện chống tăng tấn công từ nhiều hướng khác nhau. Theo báo cáo, hiệu suất phòng thủ đã được xác nhận đạt tỷ lệ thành công 100%, bảo đảm an toàn cho kíp chiến đấu trước các mối đe dọa vũ khí dẫn đường tinh vi.
Nâng cao năng lực tác chiến đặc biệt
Trong khuôn khổ các hoạt động kiểm tra quân sự, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã đến thăm một căn cứ huấn luyện tác chiến đặc biệt thuộc Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Tại đây, ông đã kiểm tra hoạt động huấn luyện của các phân đội đặc nhiệm ở nhiều cấp độ khác nhau.
Ông Kim Jong Un khẳng định tầm quan trọng của việc đưa vào sử dụng các bộ phận khí tài cải tiến với hiệu quả kinh tế và kỹ thuật vượt trội. Năng lực quốc phòng của Triều Tiên sẽ tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ hiện đại hóa, phù hợp với chiến lược quốc gia và yêu cầu quân sự về việc nâng cấp lực lượng chiến lược cả về chất lượng lẫn số lượng.
Các hoạt động thử nghiệm đồng loạt này cho thấy nỗ lực của Bình Nhưỡng trong việc hoàn thiện hệ sinh thái vũ khí từ tên lửa chiến lược đến các phương tiện chiến đấu lục quân, nhằm duy trì sức mạnh quân sự ở mức cao nhất.


