Triều Tiên tổ chức tập trận pháo binh gần đảo biên giới của Hàn Quốc ngày thứ 3 liên tiếp

Lan Hạ (Theo Sputnik)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Đại diện Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, quân đội Triều Tiên đã tiến hành cuộc tập trận pháo binh ngày thứ ba liên tiếp trong ngày 7/1, bắn khoảng 90 quả đạn pháo vào vùng biển ngoài khơi bờ biển phía Tây của nước này gần đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc.

Theo JCS, Bình Nhưỡng đã bắn đạn pháo từ 16 giờ đến 17 giờ 10 giờ địa phương ngày 7/1 về phía vùng đệm hàng hải phía Bắc đường giới hạn phía Bắc, biên giới trên biển trên thực tế giữa hai nước ở Hoàng Hải, được thiết lập theo hiệp định quân sự liên Triều được ký kết trong 2018 để giảm căng thẳng biên giới.

Một quan chức của JCS xác nhận không có thương vong hay thiệt hại nào đối với dân thường hoặc quân nhân Hàn Quốc, đồng thời cho biết thêm Seoul không có kế hoạch tổ chức các cuộc tập trận trả đũa.

anh-1-701.jpg
Xe tăng K1A2 của Hàn Quốc khai hỏa trong cuộc tập trận quân sự chung Hàn-Mỹ tại Trường huấn luyện cứu hỏa Seungjin ở Pocheon, Hàn Quốc. Ảnh: AP

Ngày 4/1, Yonhap đưa tin Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành các cuộc tập trận chung có bắn đạn thật gần biên giới với Triều Tiên để tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu chung trong bối cảnh các mối đe dọa được cho là từ Bình Nhưỡng gia tăng.
Sau khi Triều Tiên thực hiện thành công vụ phóng vệ tinh trinh sát quân sự vào tháng 11 năm ngoái và công bố kế hoạch phóng thêm một số vệ tinh trong “khoảng thời gian ngắn”, Hàn Quốc đã đình chỉ một phần thỏa thuận quân sự liên Triều năm 2018. Đáp lại, Bình Nhưỡng tuyên bố quyết định khôi phục tất cả các biện pháp quân sự, vốn bị đình chỉ theo hiệp định quân sự liên Triều năm 2018./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.