Triều Tiên từ chối đối thoại với Hàn Quốc; Mỹ ra lệnh bắt siêu tàu dầu Iran

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Triều Tiên từ chối đối thoại với Hàn Quốc; Mỹ ra lệnh bắt siêu tàu dầu Iran sau khi Anh vừa thả; Ấn Độ nới lỏng lệnh giới nghiêm tại Kashmir; Mỹ sẽ gia hạn giấy phép bán linh kiện cho Huawei... là những tin tức nổi bật của thế giới 24h qua.

Triều Tiên từ chối đối thoại với Hàn Quốc

Kể từ ngày 25.7, Triều Tiên 6 lần phóng vật thể bay được cho là tên lửa /// Reuters
Kể từ ngày 25/7, Triều Tiên 6 lần phóng vật thể bay được cho là tên lửa. Ảnh: Reuters

Ngày 17/8, Triều Tiên tuyên bố tiếp tục phát triển các loại vũ khí, đồng thời tiếp tục chỉ trích cuộc diễn tập quân sự chung của Hàn Quốc và Mỹ. Trước đó một ngày, Bình Nhưỡng tuyên bố không có ý định tiếp tục đàm phán với Seoul. “Chúng tôi không còn gì để nói với chính quyền Hàn Quốc cũng như không có ý định nào về việc ngồi lại với họ”, Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời một quan chức ủy ban tuyên bố. KCNA khẳng định phát triển vũ khí là giải pháp đúng đắn để loại bỏ những mối đe dọa tiềm tàng và trực tiếp đối với an ninh của đất nước.

KCNA bình luận cuộc diễn tập quân sự chung phục vụ mục đích xâm lược nước này. Theo hãng thông tấn, Mỹ và Hàn Quốc đã cải thiện sự nhuần nhuyễn trong các kỹ năng phục vụ hoạt động giao chiến, từng bước sửa đổi và bổ sung các kế hoạch vận hành trong mọi kịch bản giả định về một cuộc tấn công chủ động bất ngờ nhằm vào Triều Tiên. Triều Tiên lâu nay thường chỉ trích các cuộc tập trận chung Hàn - Mỹ là “diễn tập xâm lược”.

Mỹ ra lệnh bắt siêu tàu dầu Iran sau khi Anh vừa thả

  • Mỹ ra lệnh bắt siêu tàu dầu Iran sau khi Anh vừa thả - Ảnh 1.
    Tàu chở dầu Grace 1 xuất hiện tại eo biển Gibraltar, phía nam Tây Ban Nha ngày 16/8. Ảnh: Reuters

Bộ Tư pháp Mỹ đã phát lệnh bắt siêu tàu dầu Grace 1 của Iran vì liên quan đến lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), sau khi tòa án Gibraltar cho phép thả tàu này. Theo Hãng tin AFP, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết "siêu tàu dầu" Grace 1 là một phần trong âm mưu nhằm "tiếp cận phi pháp hệ thống tài chính Mỹ để hỗ trợ việc vận chuyến trái phép từ Iran tới Syria do IRGC tiến hành". Trước đó, IRGC đã bị Mỹ gắn mác là một tổ chức khủng bố nước ngoài. Lệnh bắt cho biết tàu dầu này cùng tất cả số dầu trên tàu đều bị tịch thu vì vi phạm Đạo luật các lực lượng kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA) của Mỹ cũng như gian dối ngân hàng, rửa tiền và hỗ trợ khủng bố.

Hiện tàu dầu này vẫn đang neo đậu ở Gibraltar, lãnh thổ hải ngoại của Anh. Hiện, Anh hay chính quyền Gibraltar vẫn chưa lên tiếng chính thức liệu họ sẽ hành động theo như lệnh bắt trên hay không. Không rõ Mỹ sẽ tiến hành lệnh bắt như thế nào.

Ông Putin trao danh hiệu "Anh hùng nước Nga" cho phi công hạ cánh giữa đồng ngô

Ông Putin trao danh hiệu Anh hùng nước Nga cho phi công hạ cánh giữa đồng bắp - Ảnh 2.
Cơ trưởng Damir Yusupov (trái) và cơ phó Georgy Murzin. Ảnh chụp màn hình Sputnik

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa trao danh hiệu "Anh hùng nước Nga", danh hiệu vinh dự cao quý nhất, cho cơ trưởng Damir Yusupov (41 tuổi) và cơ phó Georgy Murzin (23 tuổi) của Hãng Ural Airlines (Nga) trong vụ hạ cánh máy bay khẩn cấp xuống cánh đồng bắp, cứu sống tất cả hành khách. 

"Tôi đã ký sắc lệnh tặng thưởng huân chương cho tổ bay đã hạ cánh khẩn gần sân bay Zhukovsky. Cơ trưởng và cơ phó được trao các danh hiệu "Anh hùng nước Nga", trong khi các thành viên còn lại của phi hành đoàn nhận huân chương "Dũng cảm" - hãng thông tấn Tass dẫn lời Tổng thống Putin.

Ấn Độ nới lỏng lệnh giới nghiêm tại Kashmir

Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh gác trên một đường phố ở Srinagar, bang Kashmir, Ấn Độ ngày 17/8. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 17/8, giới chức vùng lãnh thổ Kashmir do Ấn Độ kiểm soát đã bắt đầu khôi phục các dịch vụ điện thoại cố định sau gần 2 tuần triển khai các biện pháp tăng cường an ninh theo sau quyết định hạn chế quyền tự trị của khu vực có đa số dân là tín đồ Hồi giáo này. Hãng itn AP (Mỹ) dẫn lời quan chức quản lý khu vực Shahid Choudhary cho biết, các biện pháp hạn chế đã được dỡ bỏ ở hầu hết các khu vực và văn phòng của các cơ quan chính quyền sẽ mở cửa trở lại từ ngày 17/8. Thực phẩm và các mặt hàng khác đã được cung cấp "một cách đầy đủ".

Lực lượng cảnh sát tại Kashmir cho biết ở một số vùng trong khu vực, biện pháp hạn chế đi lại đã được nới lỏng và "tình hình được duy trì trong bầu không khí hòa bình". Tuy nhiên, các lực lượng an ninh đang hiện diện trên toàn bộ khu vực vẫn duy trì trạng thái cảnh giác cao độ sau khi hàng trăm người đổ ra các đường phố để biểu tình chống chính phủ sau lễ cầu nguyện hôm 16/8 tại Srinagar, thành phố lớn nhất ở Jammu và Kashmir. 

Mỹ sẽ gia hạn giấy phép bán linh kiện cho Huawei

my se gia han giay phep ban linh kien cho huawei hinh 1

Mỹ sẽ gia hạn giấy phép bán linh kiện cho Huaweithêm 90 ngày. Ảnh: Reuters

Chính quyền Mỹ đang có kế hoạch gia hạn giấy phép tạm thời, cho phép các công ty Mỹ được tiếp tục giao dịch với Tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc liên quan đến các sản phẩm hỗ trợ hoạt động mạng và phần mềm thiết bị di động của tập đoàn này. Thông tin này được hãng thông tấn Reuters, trích dẫn các nguồn tin, cho biết vào hôm qua, ngày 16/8.

Theo thông tin đăng tải, bản giấy phép chung tạm thời, đã cấp cho Huawei hồi tháng 5 vừa qua, dự kiến sẽ hết hiệu lực vào thứ Hai tới, ngày 19/8. Cũng vào chính thời điểm đó, chính quyền Mỹ dự định sẽ nối dài thời hạn của giấy phép này thêm 90 ngày nữa.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.