Triều Tiên tuyên bố đã bắn thử tên lửa dẫn đường chiến thuật mới

Theo Hoài Linh (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Triều Tiên hôm nay (26/3) tuyên bố, nước này đã bắn thử tên lửa dẫn đường chiến thuật mới phát triển. Đây là lần đầu tiên trong vòng 1 năm, nước này xác nhận phóng tên lửa đạn đạo.
Triều Tiên tuyên bố đã bắn thử tên lửa dẫn đường chiến thuật mới ảnh 1
Triều Tiên thừa nhận thử tên lửa chiến thuật mới. Ảnh: KCNA

Theo Yonhap, trước đó quân đội Hàn Quốc cho biết, ngày 25/3 Triều Tiên dường như đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên, làm dấy lên lo ngại rằng đó là các tên lửa bị cấm theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Thông báo của Thông tấn xã trung ương Triều Tiên (KCNA) cho hay, vũ khí mới này dựa trên công nghệ hiện có nhưng được cải tiến để có thể mang đầu đạn 2,5 tấn. Hai tên lửa đã bắn trúng mục tiêu cách xa 600 km, ở ngoài khơi bờ biển phía Đông nước này.

Giới chức Nhật và Hàn Quốc ước tính, tên lửa của Triều Tiên bay xa khoảng 420-450 km.

Theo KCNA, Học viện Khoa học quốc phòng đã tiến hành vụ thử và thành công như dự đoán.

KCNA dẫn lời ông Ri Pyong Chol, một lãnh đạo cấp cao của Triều Tiên, người giám sát cuộc thử nghiệm cho biết: “Việc phát triển hệ thống vũ khí này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc thúc đẩy sức mạnh quân sự của Triều Tiên và đẩy lùi mọi đe dọa quân sự”.

Các bức ảnh mà KCNA công bố cho thấy, tên lửa được sơn màu trắng và đen phóng đi từ một phương tiện quân sự.

Các chuyên gia về tên lửa ở Trung tâm James Martin chuyên nghiên cứu vấn đề không phổ biến vũ khí, đặt tại California, Mỹ cho hay, dường như một tên lửa đã xuất hiện trong cuộc diễu binh lớn ở Bình Nhưỡng hồi tháng 10 năm ngoái.

Nếu thông tin được xác nhận, thì tên lửa mà Triều Tiên thử hôm qua có thể là phiên bản được cải tiến của loại tên lửa KN-23 có “đầu đạn cực lớn”, Jeffrey Lewis thuộc Trung tâm James Martin nhận định.

KCNA cho biết, vụ thử hôm qua đã xác nhận khả năng của tên lửa trong việc thực hiện chế độ bay lượn ở độ cao thấp. Đây là một tính năng khiến vũ khí này khó bị phát hiện và bắn rơi.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong- un không giám sát vụ thử nghiệm tên lửa mới.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.