Triều Tiên tuyên bố không còn nhiều thời gian để nối lại đàm phán với Mỹ

Lan Hạ (Theo Reuters)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 27/6, ông Kwon Jong Gun - Vụ trưởng phụ trách các vấn đề về Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho rằng, Washington cần có hành động thiết thực để đưa ra một chiến lược mới nhằm khôi phục đàm phán phi hạt nhân hóa, đồng thời cảnh báo thời gian đang dần cạn trước thời hạn 1 năm do Bình Nhưỡng đặt ra.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty
Sau thất bại của cuộc gặp thượng đỉnh lần hai với Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 2 vừa qua, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần ba chỉ có thể diễn ra nếu Washington có cách tiếp cận linh hoạt hơn.

Ông Kim Jong-un nhấn mạnh ông sẽ chờ cho tới cuối năm nay. Hôm 26/6, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khẳng định, Mỹ đang tiến hành đối thoại bí mật với Triều Tiên về khả năng tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh lần 3 và đề xuất khôi phục đàm phán cấp chuyên gia.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump tuyên bố ông sẽ không gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Nhật Bản trong tuần này. 

Ông Kwon Jong Gun cho rằng, thời gian qua Mỹ đề cập tới đối thoại song lại "thực hiện hành động thù địch một cách đê tiện". Ông không nêu chi tiết, song một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên hôm 26/6 cho rằng việc Mỹ mở rộng trừng phạt nhằm vào Bình Nhưỡng là hành động thù địch và là sự phản đối thẳng thừng cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần đầu tiên ở Singapore hồi năm ngoái. 

Lời chỉ trích của Triều Tiên được đưa ra sau khi cuối tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định hành động trao đổi thư từ gần đây giữa lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đã thúc đẩy hy vọng về khả năng nối lại đàm phán.

Ngoài ra, ông Kwon còn cảnh báo Hàn Quốc nên dừng “can thiệp” đàm phán giữa Bình Nhưỡng và Washington./.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.