Triều Tiên tuyên bố tân Tổng tham mưu trưởng quân đội

Theo Vũ Hoàng (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tướng Pak Jong-chon, người từng là tư lệnh pháo binh, được chỉ định trở thành tân tổng tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên.

Thông báo bổ nhiệm tướng Pak Jong-chon làm tổng tham mưu trưởng quân đội được lãnh đạo Kim Jong-un đưa ra tại một cuộc họp, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA tối 6/9 cho biết. Tướng Pak sẽ kế nhiệm vị trí từ Ri Yong gil, sĩ quan cấp cao quân đội Triều Tiên, chuyên gia về hoạt động quân sự, người giữ chức vụ này từ năm 2013.

Việc tướng Pak được thăng chức từ vị trí tư lệnh pháo binh là dấu hiệu cho thấy Triều Tiên có thể đang hướng tập trung vào mục tiêu phát triển một loại vũ khí mới, Ahn Chan-il, người đào tẩu Triều Tiên hiện làm công tác nghiên cứu ở Seoul, Hàn Quốc, nhận định.

Triều Tiên tuyên bố tân Tổng tham mưu trưởng quân đội  ảnh 1

Tướng Pak Jong-chon (giữa) tháp tùng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (ngoài cùng bên trái) trong một cuộc thị sát. Ảnh: Rodong Sinmun.

Theo Ahn, Triều Tiên dường như đang cảm thấy bị đe dọa sau khi Hàn Quốc hồi đầu năm biên chế các chiến đấu F-35 hiện đại có khả năng tàng hình trước sóng radar.

"Điều đáng chú ý nữa là tướng Pak thường xuyên xuất hiện bên cạnh ông Kim trong các vụ thử vũ khí mới", Ahn nói. " Với việc Pak trở thành tổng tham mưu trưởng, nhiều khả năng Bình Nhưỡng sẽ đặt ưu tiên cho lực lượng pháo binh, bên cạnh hệ thống tên lửa mới".

Pak từng tháp tùng lãnh đạo Triều Tiên khi ông giám sát vụ thử nghiệm cái mà Triều Tiên gọi là "tên lửa dẫn đường chiến thuật kiểu mới" hồi tháng 8. Ông cũng có mặt khi Kim Jong-un đi thị sát cuộc thử nghiệm "hệ thống tên lửa dẫn đường đa nòng mới phát triển" hồi tháng 7.

Pak được thăng chức trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân cấp độ làm việc giữa Bình Nhưỡng và Washington đang bế tắc, bất chấp một thỏa thuận hồi tháng 6 giữa lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm tái khởi động quá trình này. Bình Nhưỡng chưa đáp lại lời kêu gọi tiếp tục đàm phán từ Mỹ, đồng thời cảnh báo những kỳ vọng của Triều Tiên về một thỏa thuận với Mỹ "đang biến mất". 

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.