Triều Tiên vẫn sẵn lòng đối thoại với Mỹ vào bất cứ thời điểm nào

Phú Bình (Theo CNN)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Triều Tiên khẳng định quyết định hủy hội nghị thượng đỉnh vào tháng tới của Tổng thống Mỹ Donald Trump với nhà lãnh đạo Kim Jong-un đi ngược lại những mong đợi của cộng đồng quốc tế đối với hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.
Triều Tiên vẫn sẵn sàng gặp Mỹ sau khi ông Trump gửi thư hủy hội nghị thượng đỉnh. Ảnh CNN
Triều Tiên vẫn sẵn sàng gặp Mỹ sau khi ông Trump gửi thư hủy hội nghị thượng đỉnh. Ảnh: CNN

Trong các bình luận được Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đăng tải hôm 25/5, Kim Kye Gwan - một quan chức cấp cao tại Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết Bình Nhưỡng vẫn sẵn lòng gặp gỡ với phía Mỹ.

“Chúng tôi nhắc lại với Mỹ rằng chúng tôi sẵn lòng ngồi xuống đối diện nhau vào bất kỳ thời điểm nào và theo bất kỳ cách nào”, Kim Kye Gwan - người có nhiều năm đàm phán với những người đồng cấp Mỹ cho hay.

“Tôi muốn kết luận rằng tuyên bố của Tổng thống Trump về hội nghị thượng đỉnh Triều-Mỹ là một quyết định không phù hợp với nguyện vọng của những người hy vọng hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên cũng như trên thế giới”, nhân vật này nói thêm.

Trước đó, ngày 24/5 Tổng thống Mỹ đã hủy cuộc gặp thượng đỉnh nói trên trong một lá thư đề gửi ông Kim Jong-un, lấy lý do là những bình luận thù địch gần đây từ các quan chức cấp cao Triều Tiên cùng quan ngại về mức độ sẵn lòng từ bỏ vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. Trump khẳng định “không phù hợp” tổ chức hội nghị thượng đỉnh này dù vẫn để ngỏ khả năng 2 bên có thể gặp gỡ.

“Nếu và khi Kim Jong-un chọn can dự trong các hành động và đối thoại mang tính xây dựng, tôi vẫn đang chờ đợi”, ông Trump nói tại Nhà Trắng sau khi gửi lá thư.

Trump hủy các đàm phán với đối phương chỉ vài giờ đồng hồ sau khi Triều Tiên dùng chất nổ để đóng cửa bãi thử hạt nhân Punggye-ri của nước này ở phía Bắc. Phóng viên quốc tế đã có mặt chứng kiến nhiều vụ nổ được cho là đã phá hủy 3 trong 4 đường hầm tại địa điểm này.

Trong bình luận đăng trên KCNA hôm 25/5, quan chức Bộ Ngoại giao Triều Tiên Kim Kye Gwan khẳng định tuyên bố “không thể chấp nhận được” về quan hệ giữa 2 nước cho thấy mức độ cấp bách cần tổ chức hội nghị thượng đỉnh.

“Chủ tịch của chúng tôi khẳng định nếu gặp Tổng thống Trump, ông có thể có một khởi đầu tốt và đưa ra mọi nỗ lực để chuẩn bị cho điều này”, Kim Kye Gwan nói. Nhà ngoại giao cho biết thêm, việc chính quyền Mỹ “đơn phương hủy bỏ” hội nghị thượng đỉnh khiến Bình Nhưỡng phải “nghĩ lại” về những nỗ lực gần đây của họ và khẳng định “con đường chúng tôi mới lựa chọn là đúng đắn”.

“Mục tiêu và quyết tâm làm mọi thứ vì hòa bình và ổn định của bán đảo Triều Tiên và nhân loại của chúng tôi vẫn không đổi, và chúng tôi sẵn lòng dành thời gian và cơ hội cho phía Mỹ, luôn luôn với một tư duy lớn và cởi mở”, Kim Kye Gwan phát biểu.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.