Triều Tiên với 'quyền tự vệ' từ tên lửa; Âm mưu ám sát trong các cuộc biểu tình ở Jakarta

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Triều Tiên: Từ bỏ tên lửa là từ bỏ quyền tự vệ; Cảnh sát Indonesia tiết lộ âm mưu ám sát đằng sau các cuộc biểu tình; Trump tuyên bố không tìm cách 'thay đổi chế độ' ở Iran... là những tin tức nổi bật của thế giới 24h qua.

Trump tuyên bố không tìm cách 'thay đổi chế độ' ở Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo ở Tokyo, Nhật Bản hôm nay. Ảnh: AFP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo ở Tokyo, Nhật Bản ngày 27/5. Ảnh: AFP

"Tôi biết rất nhiều người ở Iran, đó là những người tuyệt vời. Iran có cơ hội trở thành một đất nước hùng mạnh cùng giới lãnh đạo của họ. Tôi chỉ muốn làm rõ rằng chúng tôi không tìm cách thay đổi chế độ, chỉ hướng tới mục tiêu không có vũ khí hạt nhân ở nước này", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe ở Tokyo ngày 27/5.

"Tôi không muốn làm tổn hại Iran chút nào", Trump nói, bổ sung rằng thỏa thuận hạt nhân Iran trước đây "rất khủng khiếp" nhưng ông đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán mới. "Tôi nghĩ chúng tôi sẽ đạt được thỏa thuận", Trump cho hay.

Triều Tiên: Từ bỏ tên lửa là từ bỏ quyền tự vệ

trieu tien: tu bo ten lua la tu bo quyen tu ve hinh 1

Triều Tiên cho rằng “từ bỏ thử tên lửa là từ bỏ quyền tự vệ”. Ảnh: Reuters

Sau khi Triều Tiên tiến hành một số vụ phóng tên lửa tầm ngắn hồi đầu tháng 5/2019, mới đây Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton đã tuyên bố Bình Nhưỡng vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Phản ứng trước cáo buộc của ông Bolton, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đã có bình luận ngày 27/5 rằng ông Bolton đã sai khi đưa ra "kết luận" như vậy, đồng thời nhấn mạnh "từ bỏ thử tên lửa" nghĩa là "từ bỏ quyền tự vệ".

KCNA cũng dẫn lời một đại diện thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhận định Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ là một "người cuồng chiến tranh" cũng như ông Bolton sẽ là người phá hủy hòa bình và an ninh.

Cảnh sát Indonesia tiết lộ âm mưu ám sát đằng sau các cuộc biểu tình

Canh sat Indonesia tiet lo am muu am sat dang sau cac cuoc bieu tinh hinh anh 1
Cảnh sát Indonesia được triển khai tại thủ đô Jakarta. Ảnh: AFP/TTXVN

Cảnh sát Indonesia ngày 27/5 đã tiết lộ một âm mưu lớn hơn đằng sau các cuộc biểu tình bạo loạn nổ ra ở thủ đô Jakarta vào tuần trước, sau khi Ủy ban Bầu cử Indonesia (KPU) công bố kết quả cuối cùng cuộc bầu cử tổng thống và bầu cử quốc hội năm 2019. Có tới 4 nhân vật cấp nhà nước và 1 người chịu trách nhiệm điều hành bầu cử đã trở thành mục tiêu ám sát.

Người phát ngôn lực lượng cảnh sát quốc gia Muhammad Iqbal không tiết lộ danh tính của những người nằm trong mục tiêu ám sát của các đối tượng, song cho biết Tổng thống Joko Widodo không nằm trong danh sách này.

Theo ông Iqbal, có 6 nghi can, trong đó có 1 phụ nữ, liên quan đến âm mưu trên. Các đối tượng đã tiến hành nhiều giao dịch mua, bán súng, cũng như đã nhận được một lượng lớn tiền để thực hiện kế hoạch.

Bộ trưởng Nội vụ Sajid Javid gia nhập cuộc đua tranh cử chức thủ tướng Anh

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Nội vụ Anh Sajid Javid. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 27/5, Bộ trưởng Nội vụ Anh Sajid Javid tuyên bố sẽ tham gia cuộc chạy đua để trở thành nhà lãnh đạo thay Thủ tướng Theresa May, với cam kết sẽ nỗ lực để đưa nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit.

Với tuyên bố trên, ông Javid trở thành nhân vật mới nhất gia nhập danh sách ứng cử viên đảng Bảo thủ tranh cử chức lãnh đạo đảng này, đồng thời cũng là chức thủ tướng.

Cuộc đua giành ghế của Thủ tướng Anh Theresa May đang nóng lên. Trước đó, 7 ứng cử viên tuyên bố tham gia tranh cử, trong đó có Bộ trưởng Y tế Matt Hancock, cựu Bộ trưởng Brexit Dominic Raab và cựu lãnh đạo phe Bảo thủ tại Hạ viện Anh Andrea Leadsom.

Nhật Bản hạn chế đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghệ thông tin

Nhat Ban han che dau tu nuoc ngoai vao linh vuc cong nghe thong tin hinh anh 1
Ảnh: cryptonewsz.com

Kể từ tháng 8 năm nay, Nhật Bản sẽ hạn chế các nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần tại các công ty công nghệ thông tin của nước này nhằm ngăn chặn tình trạng rò rỉ thông tin và công nghệ nhạy cảm ra nước ngoài.

Ngoài công nghệ thông tin, Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ bổ sung thêm 14 lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực chế tạo điện thoại di động và máy tính, vào danh sách hạn chế đầu tư nước ngoài.

Bên cạnh đó, Tokyo cũng tăng số lượng doanh nghiệp bị hạn chế đầu tư nước ngoài thuộc 5 lĩnh vực đang bị hạn chế đầu tư nước ngoài. Theo quy định mới, các nhà đầu tư nước ngoài sẽ phải thông báo cho Chính phủ Nhật Bản khi họ muốn sở hữu nhiều hơn 10% cổ phần ở các doanh nghiệp niêm yết hoặc mua cổ phiếu của các công ty chưa niêm yết.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.

Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine

Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine

(Baonghean.vn) - Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Ukraine tuyên bố chuẩn bị kế hoạch phá hủy cầu Crimea; Nghị sĩ Ukraine thông qua dự thảo bước đầu về việc gọi nhập ngũ người bị kết án tù; Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine...