Triều Tiên xây nhiều đảo mới, lắp đặt vũ khí trên biển

Triều Tiên đang xây nhiều đảo mới ở biển Hoàng Hải và có thể chuẩn bị lắp đặt nhiều vũ khí quân sự hạng nặng tại đây, ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy.

Theo Los Angeles Times, các tấm ảnh cho thấy Triều Tiên đã mất ít nhất 5 năm để tạo nên chuỗi đảo gần trạm phóng vệ tinh Sohae, cách thủ đô Bình Nhưỡng 110km về phía tây bắc. Sohae là nơi chuyên thử tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Triều Tiên, tình hình Triều Tiên, Hoàng Hải, xây đảo
Hai trong số các đảo mới xây ở gần Sohae (Ảnh: Google MapS)

Vào cuối năm 2012, ba hòn đảo trong chuỗi đảo trên vẫn đầy đất đá, cây cối, bãi cát. Tuy nhiên, theo ảnh của Google Earth vào tháng 12/2016, tất cả các đảo dường như đã có nhiều kho quân sự, đường sá được mở rộng và lát đá. Các đảo đều nằm trong lãnh hải Triều Tiên, gần bờ.

Giới phân tích nhận định, việc tích cực xây đảo, một số được kết nối với đất liền bằng đường đắp cao, có thể cho phép Triều Tiên phóng tên lửa từ đây hoặc lắp đặt các vũ khí phòng thủ chống máy bay.

Một nhà nghiên cứu thuộc công ty phân tích địa chất chiến lược viết trên The Diplomat rằng việc đưa ra kết luận dứt khoát là khá khó do các bằng chứng có giới hạn.

Tuy nhiên, có nhiều khả năng, các đảo mới xây có thể dùng cho cả mục đích quân sự lẫn dân sự.

Theo VNN

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.