Trình độ đội ngũ báo cáo viên ngày càng được nâng cao

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 14/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 12; tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2022.

Hội nghị diễn ra bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tới 106 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc, với hơn 5.000 đại biểu tham dự.

Tại điểm cầu Nghệ An, tham dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các báo cáo viên cấp tỉnh.

Hội nghị Báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Trung ương tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mỹ Nga

Hội nghị Báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Trung ương tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mỹ Nga

Tại hội nghị, các báo cáo viên được nghe đồng chí Đỗ Thành Trung - Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông tin chuyên đề: “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2022; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023”.

Năm 2022, dù ngoại cảnh có nhiều khó khăn, thách thức sau gần 3 năm chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, cũng như các vấn đề địa chính trị trên thế giới, song nền kinh tế tăng trưởng lạc quan. Thành công lớn nhất trong năm 2022 là kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19.

Đồng chí Đỗ Thành Trung - Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông tin chuyên đề: “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2022; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023”. Ảnh: Mỹ Nga

Đồng chí Đỗ Thành Trung - Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông tin chuyên đề: “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2022; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023”. Ảnh: Mỹ Nga

Tình hình kinh tế vĩ mô được giữ vững ổn định, kiểm soát lạm phát tốt. Tăng trưởng GDP cả nước năm 2022 ước đạt 8%, vượt mục tiêu Quốc hội đề ra là 6,6%. Thu ngân sách 11 tháng năm 2022 đã vượt 16,1%. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 374 tỷ USD, tăng 11,3% so với chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Ước xuất siêu đạt 8,5 tỷ USD.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, kinh tế - xã hội của đất nước năm 2022 còn 6 vấn đề tồn tại: Năng suất lao động còn thấp, không đạt mục tiêu đề ra; công tác điều hành kinh tế vĩ mô đối mặt nhiều thách thức, đơn hàng xuất khẩu, thị trường lao động suy giảm; thị trường bất động sản, trái phiếu nhiều bất cập, làm giảm niềm tin của doanh nghiệp và người dân; thu hút FDI và công nghệ cao gặp nhiều khó khăn; đời sống một số bộ phận người dân còn nhiều khó khăn, tiền lương cán bộ, viên chức, công chức còn thấp, dẫn đến làn sóng nghỉ việc…

Bước sang năm 2023, đề ra mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 6,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt 4.400 USD/người, tốc độ chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,5%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 6,8%...

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) Nghệ An ước đạt 9,08%. Ảnh tư liệu: Lê Thắng
Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) Nghệ An ước đạt 9,08%. Ảnh tư liệu: Lê Thắng

Để đạt được những mục tiêu đó, cần tập trung vào các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát; thực hiện chính sách tiền tệ chắc chắn, chính sách tài khóa linh hoạt, các chính sách phải kết hợp hài hòa, điều hành lãi suất tỷ giá phù hợp, bảo đảm cung cấp đủ vốn cho nền kinh tế, tạo động lực tăng trưởng; phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, chuẩn bị các phương án ứng phó hiệu quả, bảo đảm cung ứng thuốc và vật tư y tế, đáp ứng kịp thời nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân; chú trọng công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật, thực hiện việc lấy ý kiến nhân dân, xử lý các vụ việc trọng điểm; thúc đẩy ứng dụng thông tin, chuyển đổi số; phát triển cơ cấu hạ tầng cơ sở chiến lược, trọng điểm;…

Đối với Việt Nam, năm 2023 là năm bản lề thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm, giai đoạn 2021- 2025. Đây cũng là năm Việt Nam khẳng định vị thế mới, khi nước ta sẽ đạt ngưỡng 100 triệu dân và quy mô GDP cán mốc 10 triệu tỷ đồng.

Tổng kết công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên năm 2022, Báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, toàn ngành Tuyên giáo trên cả nước đã vượt qua nhiều khó khăn, củng cố niềm tin của người dân đối với Đảng và Nhà nước; cùng toàn Đảng, toàn dân phát triển kinh tế, xã hội. Trình độ đội ngũ báo cáo viên ngày càng được nâng cao.

Ban Tuyên giáo Trung ương ứng dụng công nghệ AI trong việc truyền đạt thông tin. Ảnh: Mỹ Nga

Ban Tuyên giáo Trung ương ứng dụng công nghệ AI trong việc truyền đạt thông tin. Ảnh: Mỹ Nga

Bên cạnh đó, còn bộc lộ nhiều hạn chế như: Một số cấp ủy, người đứng đầu chưa nhận thức rõ nhiệm vụ, vai trò của báo cáo viên, tuyên truyền viên; công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết có lúc còn hình thức; tập huấn tuyên truyền viên còn nặng tính lý thuyết; các hội nghị báo cáo viên bằng hình thức trực tuyến còn có mặt hạn chế, việc cung cấp thông tin ở cấp Trung ương còn nặng tính học thuyết; nguồn tài liệu phục vụ báo cáo viên còn hạn chế, nhiều thông tin nhạy cảm, phức tạp chưa được cung cấp kịp thời.

Định hướng công tác tuyên truyền trong năm 2023, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy nhấn mạnh 2 nhiệm vụ: Cần nâng cao tính tích cực, chủ động trong công tác tham mưu và công tác tuyên truyền miệng; tập trung triển khai công tác tuyên truyền miệng hướng về cơ sở, khắc phục tình trạng nghẽn thông tin.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen cho 14 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên./.

tin mới

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh bế mạc Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVIII sáng 22/4.

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau vòng sơ khảo, với 2 phần thi Tự giới thiệu và Thi xử lý tình huống của 47 thí sinh thuộc 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tổ chức lựa chọn 9 thí sinh tiếp tục vào vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.