Trở lại trường, học sinh tiểu học Nghệ An không ở bán trú và sẽ giảm số buổi

Mỹ Hà - Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Với học sinh tiểu học và mầm non, hôm nay chính thức là ngày đi học đầu tiên của học kỳ II sau hơn 3 tháng nghỉ học để phòng chống dịch Covid - 19.
Ảnh: Đức Anh
Trở lại trường sau Kỳ nghỉ dài ngày học sinh được bố mẹ trang bị đầy đủ khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn và kèm những lời nhắc nhở, động viên để các con yên tâm vào lớp. Ảnh: Đức Anh
Tại thị xã Cửa Lò, cùng với nhà trường, các địa phương cũng đã cắt cử thêm các lực lượng công an, Đoàn thanh niên và dân quân cùng hỗ trợ để phân luồng phụ huynh, học sinh. Nhằm đảm bảo giữ an toàn, phụ huynh chỉ đưa con đến đầu cổng trường. Ảnh: Mỹ Hà
Tại thị xã Cửa Lò, cùng với nhà trường, các địa phương cũng đã cắt cử thêm các lực lượng công an, Đoàn thanh niên và dân quân cùng hỗ trợ để phân luồng phụ huynh, học sinh. Nhằm đảm bảo giữ an toàn, phụ huynh chỉ đưa con đến đầu cổng trường. Ảnh: Mỹ Hà
Nhờ có sự hướng dẫn của các giáo viên, học sinh không còn nhiều bỡ ngỡ, dù ngày hôm nay nhiều lớp học sẽ thay đổi vị trí, quy trình vào lớp cũng sẽ có thêm nhiều thủ tục. Ảnh: Đức Anh
Nhờ có sự hướng dẫn của các giáo viên, học sinh không còn nhiều bỡ ngỡ, dù ngày hôm nay nhiều lớp học sẽ thay đổi vị trí, quy trình vào lớp cũng sẽ có thêm nhiều thủ tục. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Học sinh được rửa tay sát khuẩn: Ảnh: Đức Anh
Tiếp tục được đo thân nhiệt. Ảnh: Đức Anh
Tiếp tục được đo thân nhiệt. Ảnh: Đức Anh

Ảnh: Đức Anh
Quá trình thực hiện, giáo viên hướng dẫn học sinh đứng giãn cách, mỗi em cách nhau 1 mét: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Tùy theo từng trường học, mỗi trường sẽ có phương án giãn cách khác nhau. Tại Trường Tiểu học Vinh Tân (thành phố Vinh), hầu hết các lớp vẫn giữ nguyên vị trí và nhà trường chỉ bố trí sắp xếp lại bàn ghế so le với nhau. Những lớp đông hơn sẽ học ở phòng hội đồng và phòng âm nhạc. Ảnh: Đức Anh
Trường Tiểu học Nghi Hải là trường có số lượng học sinh đông nhất thị xã. Để có thêm diện tích trong từng lớp nhà trường đã chuyển toàn bộ tủ đựng đồ dùng phục vụ bán trú ra ngoài phòng học để tạo thêm không gian kê bàn ghế. Tiết chào cờ đầu tiên dù tổ chức trong lớp nhưng học sinh vẫn háo hức vì được đi học trở lại. Ảnh: Mỹ Hà
Trường Tiểu học Nghi Hải là trường có số lượng học sinh đông nhất thị xã Cửa Lò. Để có thêm diện tích trong từng lớp, nhà trường đã chuyển toàn bộ tủ đựng đồ dùng phục vụ bán trú ra ngoài phòng học để tạo thêm không gian kê bàn ghế. Tiết chào cờ đầu tiên dù tổ chức trong lớp nhưng học sinh vẫn háo hức trở lại trường. Ảnh: Mỹ Hà
Ở Trường Tiểu học Hưng Lộc (thành phố Vinh), nhà trường ngoài thực hiện giãn khối theo hướng dẫn của Sở thì sẽ tiếp tục giãn cách các phòng học. Riêng với khối lớp 5, lớp học có sỹ số đông nhất sẽ được tổ chức ở phòng họp hội đồng. Với phương án này, nhà trường vừa đảm bảo giãn cách theo quy định vừa không ảnh hưởng đến tâm lý phụ huynh, học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Ảnh: Mỹ Hà
Ở Trường Tiểu học Hưng Lộc (thành phố Vinh), nhà trường ngoài thực hiện giãn khối theo hướng dẫn của Sở thì sẽ tiếp tục giãn cách các phòng học. Riêng với khối lớp 5, lớp học có sỹ số đông nhất sẽ được tổ chức ở phòng họp hội đồng. Với phương án này, nhà trường vừa đảm bảo giãn cách theo quy định vừa không ảnh hưởng đến tâm lý phụ huynh, học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Ảnh: Mỹ Hà
Ảnh: Đức Anh
Bài học đầu tiên sau ngày trở lại trường là tìm hiểu về dịch Covid - 19. Ảnh: Đức Anh
Học sinh háo hức với vũ điệu "Rửa tay bằng xà phòng" vui nhộn. Ảnh: Mỹ Hà
Học sinh háo hức với vũ điệu "Rửa tay bằng xà phòng" vui nhộn. Ảnh: Mỹ Hà
 
Ảnh: Mỹ Hà
Trong các giờ chơi, học sinh được yêu cầu giãn cách không đứng gần nhau. Việc rửa tay trở thành thói quen thường ngày của tất cả học sinh. Ảnh: Mỹ Hà
 
Từ hôm nay lịch học của học sinh tiểu học cũng sẽ thay đổi. Học sinh toàn tỉnh tạm thời không học bán trú, chuyển từ học 2 buổi/ngày xuống còn 1 buổi và học cả ngày thứ 7. Sự điều chỉnh này chắc chắn sẽ dẫn đến những khó khăn cho phụ huynh, giáo viên và nhà trường nhưng là những giải pháp cần thiết để phòng trừ dịch bệnh Covid - 19 trong điều kiện dịch bệnh còn chưa được khống chế hoàn toàn. Ảnh: Mỹ Hà
Từ hôm nay, lịch học của học sinh tiểu học cũng sẽ thay đổi. Học sinh toàn tỉnh tạm thời không học bán trú, chuyển từ học 2 buổi/ngày xuống còn 1 buổi và học cả ngày thứ 7. Sự điều chỉnh này chắc chắn sẽ dẫn đến những khó khăn cho phụ huynh, giáo viên và nhà trường nhưng là những giải pháp cần thiết để phòng trừ dịch bệnh Covid - 19 trong điều kiện dịch bệnh còn chưa được khống chế hoàn toàn. Ảnh: Mỹ Hà

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.