Trợ thủ thân tín của Chủ tịch Tập sắp trở thành lãnh đạo tình báo quốc gia?

Lan Hạ (Theo Reuters)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 28/2, các nguồn thạo tin cho biết ông Vương Tiểu Hồng, Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, một trợ thủ thân tín của Chủ tịch Tập Cận Bình, được chọn làm người lãnh đạo cơ quan tình báo quốc gia, trong bối cảnh nước này đang xem xét thanh lọc bộ máy an ninh và thu hẹp khoảng cách tình báo.
 Ông Vương Tiểu Hồng, 60 tuổi, sẽ thay thế ông Trần Văn Thanh để nắm giữ chức Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc. Ảnh: Getty
Ông Vương Tiểu Hồng, 60 tuổi, sẽ thay thế ông Trần Văn Thanh để nắm giữ chức Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc. Ảnh: Getty
Trung Quốc đã rót hàng tỷ NDT vào công tác an ninh nội địa, tuy nhiên trong thời gian gần đây Bộ An ninh Quốc gia và Bộ Công an đã chứng kiến nhiều quan chức cấp cao dính líu bê bối tham nhũng và thất bại trong công tác tình báo. 

Các nguồn thạo tin cho hay ông Vương Tiểu Hồng, 60 tuổi, sẽ thay thế ông Trần Văn Thanh để nắm giữ chức Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia trong phiên họp quốc hội khai mạc vào ngày 5/3 tới.

Ông Trần Văn Thanh, 58 tuổi, sẽ trở thành công tố viên hàng đầu của Trung Quốc sau hơn một năm nắm chức vụ Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia. Bộ này có trách nhiệm thực hiện công tác phản gián, tình báo nước ngoài và an ninh quốc gia. Sự thay đổi nhân sự này nằm trong mục tiêu cải tổ nội các rộng lớn hơn trong khuôn khổ phiên họp quốc hội kéo dài 2 tuần sắp tới.

Ông Vương và Chủ tịch Tập có mối quan hệ lâu đời. Quê của ông Vương là tỉnh Phúc Kiến, Đông Nam Trung Quốc, nơi ông Tập dành 17 năm rèn giũa kinh nghiệm, từ năm 1985 tới năm 2002. Một nguồn thạo tin cho hay: “Họ rất thân thiết. Ông Vương Tiểu Hồng thường giúp chăm con gái của Chủ tịch Tập Cận Bình”.

Năm 2013, một năm sau khi ông Tập nắm quyền, Trung Quốc đã thành lập một hội đồng an ninh quốc gia mới do ông Tập đứng đầu. Mặc dù không rõ chi tiết về cách thức hoạt động và nhiệm vụ của hội đồng này, song chính quyền Trung Quốc hàm ý cơ quan này sẽ tập trung nhiều hơn vào nhiệm vụ trong nước.

Giới phân tích cho rằng hội đồng này được lập dựa trên Hội đồng An ninh Quốc gia của Mỹ và sẽ tăng cường sự phối hợp giữa các cánh khác nhau của bộ máy an ninh Trung Quốc./.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.