Trộm xe máy, trộm luôn cả bò

Theo Ánh Dương (cand.com.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Thấy chiếc xe để sơ hở, không có người trông coi nên Sử nảy sinh ý định lấy trộm chiếc xe để sử dụng làm phương tiện đi lại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Sử (31 tuổi trú tại thôn Quyết Thắng, xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an huyện Hương Sơn nhận được tin báo của anh Trần Thế Đường, 29 tuổi, trú tại khối 5, thị trấn Tây Sơn, Hương Sơn về việc anh bị mất trộm xe máy nhãn hiệu YAMAHA - JUPITER GRAVITA màu đen bạc, mang biển kiểm soát 99Y1 - 4914 tại nhà trọ.

Quá trình thu thập tài liệu chứng cứ, Công an huyện Hương Sơn đã làm rõ Nguyễn Văn Sử là thủ phạm của vụ trộm chiếc xe nói trên.

Đối tượng Nguyễn Văn Sử tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Nguyễn Văn Sử tại cơ quan điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Sử khai nhận khoảng 19h30 ngày 11/1/2018, Nguyễn Văn Sử trên đường đi từ xã Sơn Tây, Hương Sơn theo Quốc lộ 8A để về nhà. Khi đi qua khu dãy trọ của gia đình bà Nguyễn Thị Lân (41 tuổi, trú tại khối 5, thị trấn Tây Sơn, Hương Sơn) thì phát hiện trong sân có chiếc xe máy của anh Trần Thế Đường đang dựng tại đây.

Thấy chiếc xe để sơ hở, không có người trông coi nên Sử nảy sinh ý định lấy trộm chiếc xe để sử dụng làm phương tiện đi lại.

Sử đi lại vị trí chiếc xe máy định lấy trộm thì thấy chiếc xe không tắt khóa điện nên sau khi quan sát không có ai xung quanh, Sử ngồi lên chiếc xe, nổ máy điều khiển chiếc xe đi về nhà. Khi đi đến khu vực cầu Đá Mồng giao nhau giữa xã Sơn Kim 1 và Sơn Kim 2, Hương Sơn thì Sử dừng lại, dùng cờ - lê 10 mang sẵn theo người tháo biển kiểm soát vứt xuống khu vực sông Ngàn Phố ở phía dưới cầu. Sau khi lấy trộm được chiếc xe, Sử dùng chiếc xe này làm phương tiện đi lại hằng ngày.

Quá trình đấu tranh mở rộng, bước đầu Nguyễn Văn Sử khai nhận ngoài vụ “Trộm cắp tài sản” (xe máy) nói trên, ngày 26-2-2018, Sử còn thực hiện hành vi trộm cắp 1 con bò cái, lông màu vàng, 04 năm tuổi nặng khoảng 55 kg của gia đình bà Nguyễn Thị Hải Yến (56 tuổi, trú tại thôn Quyết Thắng, xã Sơn Kim 2, Hương Sơn).

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).