Tròn 1 tháng 'mở cửa', Nghệ An phát hiện hơn 1.200 người mắc Covid-19

(Baonghean.vn) - Tròn 1 tháng sau khi nới lỏng các biện pháp phòng dịch theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết 128, tỉnh Nghệ An đã ghi nhận thêm 1.200 ca bệnh, trong đó xuất hiện nhiều ổ dịch phức tạp ở hàng loạt địa phương.
Tính đến ngày 16/11, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận tổng cộng 3.212 người mắc Covid-19 kể từ đầu mùa dịch. Trong số này, có hơn 1.200 ca bệnh được phát hiện trong vòng 1 tháng qua, kể từ khi tỉnh Nghệ An nới lỏng các biện pháp phòng dịch.
Trước đó, chiều 16/10, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An đã ban hành Công văn số 5022 về việc hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thành phố, thị xã. Ngay trong ngày, hàng loạt chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh được dỡ bỏ...
Thời điểm đó, trên địa bàn tỉnh mới ghi nhận 2.003 bệnh nhân Covid-19. Những ngày sau đó, Nghệ An liên tục có các văn bản chỉ đạo trên tinh thần của Nghị quyết 128 là "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid - 19 ”. Phần lớn các địa phương được trở lại trạng thái "bình thường mới", các dịch vụ như karaoke, quán bar, vũ trường... đều được phép hoạt động trở lại. 
Lãnh đạo Sở Y tế kiểm tra công tác chống dịch ở Quỳ Hợp. Ảnh: CTV
Lãnh đạo Sở Y tế kiểm tra công tác chống dịch ở Quỳ Hợp. Ảnh: CTV

Tuy nhiên, ngay sau khi nới lỏng các biện pháp phòng dịch, Nghệ An phải hứng chịu một làn sóng dịch phức tạp nhất, nguy hiểm nhất từ trước tới nay. Hàng loạt ổ dịch không rõ nguồn lây liên tiếp xuất hiện tại nhiều địa phương. Có ngày, số ca bệnh đã chạm ngưỡng 100 ca.

Không chỉ ở TP Vinh, dịch bệnh lần này diễn biến rất phức tạp ở nhiều địa phương như Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Quỳ Hợp, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Cửa Lò, Tương Dương... Trong đó, hàng loạt ca bệnh ở huyện Nghi Lộc có lịch trình rất phức tạp, tham gia nhiều cuộc sinh hoạt đông người như đám cưới, hoạt động tôn giáo... Dịch bệnh cũng xuất hiện ở nhiều môi trường phức tạp như trường học, bệnh viện, các khu công nghiệp...

Trong khi đó, kể từ ngày 1/10 đến nay, có 35.707 lao động Nghệ An ở các tỉnh phía Nam hồi hương. Trong số này, đã phát hiện 551 ca dương tính. Không giống như trước đây, người về từ vùng dịch phải cách ly tập trung, sau khi mở cửa có quy định người đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin được phép cách ly tại nhà 7 ngày, nên nhiều người trong số này đã làm lây lan dịch ra cộng đồng.
Ví như trường hợp ở xã Nhôn Mai (huyện Tương Dương). Theo đó, người bố từ Đồng Nai về, đã tiêm 2 mũi vắc-xin nên được phép cách ly tại nhà. Tuy vậy, con gái của người này vẫn đến trường đi học. Đến ngày thứ 7 cách ly tại nhà của người bố, cơ quan y tế phát hiện anh này dương tính với Covid-19. Người vợ và con gái sau đó cũng có kết quả tương tự. Ngoài ra, một bạn học của cô con gái và đầu bếp nhà trường cũng nhiễm bệnh... 
Tính đến ngày 16/11, toàn tỉnh Nghệ An mới chỉ có gần 500.000 người đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin, đạt tỷ lệ 20% trên tổng số người từ 18 tuổi trở lên. Với con số này, Nghệ An vẫn là một trong những tỉnh có tỷ lệ phủ vắc-xin thấp nhất cả nước. 

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.