Trồng bơ Mỹ, thu tiền tỷ

Bơ Booth, loại trái cây nhập khẩu từ Mỹ, đang được giá khiến người trồng thành công loại bơ này ở Đắk Lắk hết sức vui mừng, phấn khởi. Hiện, bơ Booth được thương lái thu mua với giá từ 75.000 - 90.000 đồng/kg nhưng vẫn khan hàng.

Trồng bơ Mỹ, thu tiền tỷ ảnh 1
Nhà vườn có thu nhập cao từ bơ Booth.

Kiếm tiền tỷ nhờ bơ Booth

Những ngày này, đến bất cứ nơi nào của tỉnh Đắk Lắk, chúng tôi đều nghe người dân bàn tán về việc trồng thành công giống bơ nhập khẩu từ Mỹ có tên gọi là bơ Booth. Anh Huỳnh Tấn Phát (xã Ea Kpam, huyện Cư M’gar) chia sẻ: Khi giống bơ Booth nhập khẩu từ Mỹ được đem về trồng thí điểm tại tỉnh Đắk Lắk, nhiều nông dân không mặn mà lắm với loại cây này, bởi lâu nay họ chỉ biết sống bám vào nguồn thu từ càphê. Tuy nhiên, nhờ sự tư vấn của cán bộ nông nghiệp tỉnh, nhiều gia đình ở xã Ea Kpam đã mạnh dạn đầu tư. Sau vài năm chăm sóc, nông dân nhận thấy loại bơ này dễ trồng, tiết kiệm công chăm sóc, có khả năng kháng sâu bệnh tốt và cho năng suất, chất lượng cao, quả to và đều không thua kém bơ chính vụ. “Thấy bơ Booth phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu ở vùng đất này, gia đình tôi phá bỏ 5ha càphê già cỗi đầu tư trồng hơn 300 cây bơ nghịch vụ (bơ Booth). Sau 3 năm chăm sóc, gia đình thu hoạch được 300 - 400kg quả/cây/năm. Với giá bơ như hiện nay, tính ra gia đình thu nhập không dưới 100 triệu đồng/ha, đạt mức kỷ lục”, anh Phát hồ hởi khoe.

Còn chị Mai Thị Thúy vui mừng cho biết: “Gia đình tôi thu nhập hơn 400 triệu đồng/vụ từ bơ Booth. Loại bơ này ra trái vụ so với các loại bơ khác, thời điểm thu hoạch vào cuối tháng 11 và tháng 12, muộn hơn khoảng 2 tháng so với giống bơ thường nên rất hút hàng. Khi đến mùa thu hoạch, chỉ cần điện thoại là thương lái đánh xe đến tận vườn thu mua nên người dân không phải lo đầu ra cho sản phẩm. Mỗi ngày có cả trăm thương lái khắp nơi kéo về tận vườn lùng sục, thu mua cung cấp cho thị trường”.
Theo chị Thúy, với lợi thế như hiện nay, thời gian tới, gia đình chị sẽ mở rộng diện tích  bơ Booth để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Có người nói vui, chỉ vài năm nữa, nơi này sẽ được mệnh danh là “vương quốc bơ Mỹ” ở Tây Nguyên.

Chuyên gia Nguyễn Lân Hùng (bên trái) hướng dẫn nhà vườn cách chăm sóc, thu hái bơ.
 

Hút người tiêu dùng

Ông Trần Văn Năm, chủ vựa bơ Booth ở tỉnh Đắk Lắk, cho biết, hiện nay, TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Trung và nhất là khu vực phía Bắc, rất ưa chuộng loại trái cây này. Mỗi ngày cơ sở của ông thu mua và đưa ra các tỉnh, thành phía Bắc 40-50 tấn bơ nhưng cung không đủ cầu.

Bà Nguyễn Thị Khang, thương lái thu mua bơ Booth cho hay: “Từ đầu tháng 10 đến nay, mỗi ngày đại lý của gia đình chuyển hàng chục tấn bơ ra thị trường Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh tiêu thụ, với giá bán thấp nhất là 105.000 đồng/kg. Đây là giống bơ nhập khẩu từ Mỹ, được người dân Đắk Lắk trồng thành công, chất lượng thơm ngon. Thời điểm này chỉ có bơ Booth cho trái nên loại bơ này rất khan hàng, nhu cầu tiêu thụ của người tiêu dùng ngày càng tăng nên đẩy giá tăng lên gấp đôi, gấp 3 giá bơ mùa. Đầu tháng, chúng tôi mua với giá 75.000 - 80.000 đồng/kg loại trái to, nhưng hiện lên tới 95.000 - 100.000 đồng/kg. Có lúc tôi cho người xuống tận vườn bơ để đặt cọc, nhưng nhiều nhà vườn sợ “bị hớ” nên không chịu nhận tiền cọc mà nói rằng bán lúc nào tính giá lúc đó. Trong những ngày tới, giá bơ Booth có thể tiếp tục tăng mạnh”.

Theo chị Tống Thị Hà, chủ một cửa hàng bán trái cây ở TP. Hồ Chí Minh, do bơ Booth ra trái vụ nên chẳng bao giờ chị bị ế hàng. Khách mua nườm nượp, thậm chí có hôm hết hàng ngay trong buổi sáng. Thường khách chỉ mua 1-2 kg, nhưng cũng có người mua một lúc 10kg về dùng, vì loại bơ này thơm ngon, cơm dẻo, màu vàng đậm, hạt khá chắc. Giá bán ra hiện là 100.000 đồng/kg quả nhỏ và 115.000 đồng/kg loại 2 quả/kg. Trung bình mỗi ngày cửa hàng của chị Hà bán được 50kg bơ. Do càng ngày bơ càng hiếm nên giá sẽ không dừng ở mức 115.000 đồng/kg mà có thể còn tăng thêm.

Thương lái thu mua bơ Booth nhận định, từ nay đến cuối vụ, giá loại bơ này sẽ tiếp tục tăng nên nhà vườn sẽ thu lợi nhiều hơn.

Theo kinh tế nông thôn

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.