Trồng cây họ chè, hái quả hàng năm cho thu nhập lớn

Thái Dương - Thái Hồng

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Thời điểm này, nông dân xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) đang vào mùa thu hoạch hạt sở; bà con phấn khởi bởi vụ sở cho năng suất cao, bán được giá và thị trường đầu ra rất ổn định.

Đi dọc tuyến đường Khùa qua xã miền núi Thịnh Thành, xen giữa bạt ngàn cánh rừng trồng là cây sở sai quả đang vào mùa thu hoạch. Với ông Thái Khắc Hải  ở xóm Đông Thịnh, năm nay niềm vui đến với gia đình khi thu nhập từ hạt sở đạt khoảng 120 triệu đồng.

Người dân xã Thịnh Thành (Yên Thành) phấn khởi trước vụ sở trĩu quả, bán được giá. Ảnh: Thái Hồng
Người dân xã Thịnh Thành (Yên Thành) phấn khởi trước vụ sở trĩu quả, bán được giá. Ảnh: Thái Hồng
Ông Thái Khắc Hải cho biết: Cách đây hơn 10 năm gia đình đã mạnh dạn đưa cây sở vào trồng gần 2 ha đất đồi rừng. Đây là vụ thứ 5 cây cho quả đại trà, dự kiến năng suất năm nay đạt  6 tấn /ha. Những ngày này, ông phải thuê hơn 10 nhân công lao động thu hái; quả sở tươi được thương lái đến thu mua ngay tại rừng với giá 15 triệu đồng/ tấn, cao hơn so với các vụ trước.
Sở là loài cây thuộc họ chè, thời gian sinh trưởng lâu năm và hầu như không bị sâu bệnh. Sản phẩm chính của loài cây này là lấy hạt để ép dầu  thực phẩm, chế biến xà phòng, làm thuốc chữa bệnh, phân bón và  thuốc trừ sâu...

Cây sở được trồng ở xã Thịnh Thành từ năm 2007, theo dự án phát triển lâm nghiệp của huyện với quy mô diện tích 50 ha.

Theo bà con ở đây, trồng sở ít phải đầu tư chăm sóc, bón phân, chỉ  bỏ công chăm sóc khi cây còn nhỏ chưa khép tán, sau 5 năm trồng cây bắt đầu cho quả, mỗi năm thu hoạch một lứa vào những tháng cuối năm; sau thu hoạch, cây sẽ ra hoa ngay để cho quả cho vụ sau.

Sản phẩm hạt sở để ép dầu thực phẩm, chế biến xà phòng, làm thuốc chữa bệnh, phân bón và thuốc trừ sâu... Ảnh: Thái Dương
Sản phẩm hạt sở để ép dầu thực phẩm, chế biến xà phòng, làm thuốc chữa bệnh, phân bón và  thuốc trừ sâu... Ảnh: Thái Dương
Năm nay, cây sở ở xã Thịnh Thành cho năng suất bình quân 5 tấn/ha, đạt tổng sản lượng 250 tấn quả sở tươi; ở những vùng đồi có chất đất tốt, có sự đầu tư chăm sóc, năng suất  có thể đạt khoảng 7 tấn/ha.
Đặc biệt, sản phẩm hạt sở luôn có thị trường đầu ra luôn ổn định; với giá bán hiện tại sau khi trừ chi phí mỗi ha cho thu lãi khoảng 70 triệu đồng. Nhờ đó, những hộ tham gia trồng sở đều có thu nhập khá.

Ngoài cho giá trị kinh tế, cây sở còn có nhiều ưu điểm là cây xanh tốt quanh năm, rễ bám sâu vào lòng đất, không bị đổ gãy và rụng quả khi có tố lốc, gió bão. Vì thế, cây sở còn có tác dụng chống xói mòn khi có mưa lũ, góp phần  bảo vệ môi trường sinh thái tại các khu rừng phòng hộ đầu nguồn.

Ban quản lý rừng phòng hộ Yên Thành đã ươm hơn 2 vạn cây sở giống phục vụ cho công tác trồng rừng vụ xuân 2018. Ảnh: Thái Hồng
Ban quản lý rừng phòng hộ Yên Thành đã ươm hơn 2 vạn cây sở giống phục vụ cho công tác trồng rừng vụ xuân 2018. Ảnh: Thái Hồng
Cũng theo ông Nguyễn Ngọc Ánh - Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Yên Thành: Với nhiều ưu điểm của cây sở, đơn vị tiếp tục triển khai xây dựng kế hoạch mở rộng diện tích trồng sở tại những khu vực rừng phòng hộ. Hiện tại ở vườn của đội sản xuất số 3 đã ươm được trên 2 vạn cây giống phục vụ cho trồng mới 20 ha sở vụ xuân 2018.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.