Trồng chanh không hạt vỏ mỏng mọng nước ở Đô Lương

(Baonghean.vn) - Để nâng cao thu nhập cho bà con nông dân, cuối tháng 1/2018, Trạm Khuyến nông huyện Đô Lương đã xây dựng mô hình trồng chanh không hạt tại các xã: Đại Sơn, Thuận Sơn, Bồi Sơn, Xuân Sơn.

Từ trung tâm xã Thuận Sơn, đi qua nhiều triền đồi đất đỏ, cùng với cán bộ khuyến nông huyện, chúng tôi đến thăm mô hình vườn đồi kết hợp chăn nuôi của gia đình chị Trần Thị Nghĩa. Hiện nay, trên vùng đồi rộng lớn đã được chị cải tạo và trồng 1.000 cây chanh không hạt. Chị Nghĩa cho biết, gia đình rất phấn khởi khi được tham gia dự án, sẽ cố gắng chăm sóc tốt để đạt hiệu quả kinh tế.

Dự án trồng cây chanh không hạt được Sở Khoa học Công nghệ tỉnh bàn giao cho Trạm Khuyến nông huyện  Đô Lương đầu tư trên diện tích 5ha, được phân bổ tại 6 trang trại thuộc các xã Đại Sơn, Thuận Sơn, Bồi Sơn, Xuân Sơn.

Trạm Khuyến nông huyện Đô Lương đã xây dựng mô hình trồng chanh không hạt tại các xã: Đại Sơn, Thuận Sơn, Bồi Sơn, Xuân Sơn. Ảnh: Ngọc Phương
Trạm Khuyến nông huyện Đô Lương đã xây dựng mô hình trồng chanh không hạt tại các xã: Đại Sơn, Thuận Sơn, Bồi Sơn, Xuân Sơn. Ảnh: Ngọc Phương
Các chủ trang trại được hỗ trợ 100% cây giống lấy từ nông trang Hải Âu - huyện Bến Lứt, tỉnh Long An. Bên cạnh đó, các chủ trang trại được hỗ trợ kỹ thuật chăm bón, 1 phần phân bón, hệ thống đường dẫn nước, đường điện và 1 máy bơm.

 Anh Tăng Văn Hồng - kỹ sư Trạm Khuyến nông huyện Đô Lương cho biết: “Trước khi nông dân bắt tay vào trồng, trạm đã tổ chức tập huấn trồng cây, hướng dẫn thực tế để giúp bà con nắm vững kỹ thuật. Trong quá trình trồng, trạm cử cán bộ trực tiếp đến tận vườn để hướng dẫn các khâu xử lý đất, đào hố, trồng và chăm sóc”.

Các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 100% cây giống, một phần phân bón, hệ thống đường dẫn nước, đường điện và 1 máy bơm. Ảnh Ngọc Phương
Các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 100% cây giống, một phần phân bón, hệ thống đường dẫn nước, đường điện và 1 máy bơm. Ảnh Ngọc Phương
Ưu điểm của giống chanh không hạt là cây ra quả quanh năm, sau khi trồng 2 năm sẽ cho thu hoạch; có thể thu hoạch trên 10 năm mới phải chặt bỏ. Cây chanh không hạt cho quả to, 6 - 7 quả/kg, vỏ mỏng, mọng nước, có vị chua thanh và có mùi thơm. Quả sau hái chỉ cần bảo quản trong điều kiện bình thường, để được rất lâu, vỏ xanh tươi.

Bên cạnh đó, chi phí để đầu tư trồng chanh không hạt không cao, quá trình chăm sóc cũng không khó. Với diện tích 1 ha sẽ thu hoạch 30 - 40 tấn quả/năm. Theo anh Lê Văn Chiến - Phó Trạm Khuyến nông riêng đối với chanh không hạt hiện nay thị trường tiêu thụ rất lớn, sau khi triển khai thành công mô hình sẽ tiếp tục mở rộng để cây chanh không hạt trở thành hàng hóa chủ lực.

tin mới

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.