Trồng cỏ cho trang trại bò sữa thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm

(Baonghean.vn) - Hoạt động hơn 10 năm nay tại xã Đông Hiếu, TX.Thái Hòa, trang trại bò sữa Vinamilk đã có sự liên kết chặt chẽ với nông dân trong sản xuất, chăn nuôi. Đáng chú ý là mô hình giao đất để nông dân trồng cỏ cung cấp nguồn thức ăn cho bò. 

Bà Lê Thị Nhung ở xóm Đông Thành, xã Đông Hiếu trồng hơn 2 ha trồng cỏ sữa. Đây là một trong những hộ dân có diện tích trồng cỏ lớn tại xóm Đông Thành. Mỗi năm trồng 3 lứa cỏ, sau khi trừ chi phí thu nhập của gia đình bà Nhung đạt trên 100 triệu đồng.

"Kinh tế gia đình tôi từ khi trồng cỏ sữa cung ứng cho trang trại chăn nuôi bò sữa thì khởi sắc rõ rệt. Chúng tôi rất phấn khởi khi trang trại luôn có sự đồng hành, liên kết với bà con" - bà Nhung chia sẻ.

Thu hoạch cỏ tại xóm Đông Thành, xã Đông Hiếu. Ảnh: Hải Yến
Thu hoạch cỏ tại xóm Đông Thành, xã Đông Hiếu. Ảnh: Hải Yến

Ông Dương Văn Chương - một hộ dân trồng cỏ cho trang trại chăn nuôi cho hay, hiện tại gia đình đang trồng 2 ha cỏ cao sản để bán lại cho trang trại làm thức ăn cho bò; mỗi năm cho thu nhập trên 100 triệu đồng. Ngoài ra, ông đã mua 2 chiếc máy cày để cày đất thuê và vận chuyển cỏ cho bà con trong vùng nhập cho trang trại Vinamilk; tính trung bình mỗi tháng thu nhập 40 - 50 triệu đồng”

Xóm Đông Thành, xã Đông Hiếu có 60 hộ trồng cỏ cho trang trại, đời sống kinh tế của xóm khởi sắc rõ nét. Trang trại chăn nuôi bò sữa của Vinamilk đã giải quyết cho hàng chục lao động của xóm vào làm việc trong trang trại...

Nhập cỏ cho trang trại bò sữa Vinamilk Nghệ An. Ảnh: Minh Hợp
Nhập cỏ cho trang trại bò sữa Vinamilk Nghệ An. Ảnh: Minh Hợp

Theo ông Lê Xuân Hùng - Giám đốc trang trại bò sữa Vinamilk Nghệ An: “Chúng tôi rất coi trọng liên kết với nông dân, phương châm là làm thế nào để người dân trong vùng hoạt động phát triển bền vững với doanh nghiệp. Do vậy, ngoài cho các hộ dân nhận đất trồng cỏ, công ty còn hỗ trợ về giống bò sữa và khoa học kỹ thuật. Sau khi thu hoạch sữa bò, trang trại thu mua lại theo giá cả thị trường. Chúng tôi sẽ duy trì sự liên kết với nông dân để cả hai bên cũng phát triển bền vững”./.                                                                           

 Hải Yến - Minh Hợp

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.