Trồng hành tăm trên đất đồi, nông dân Anh Sơn thu hàng trăm triệu mỗi ha

(Baonghean.vn) - Những ngày này, bà con nông dân xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn đang vào vụ thu hoạch hành tăm. Năm nay hành tăm được mùa, giá bán cao gần gấp đôi so với năm ngoái nên bà con phấn khởi.
Hành tăm được người dân Anh Sơn trồng xen cam cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Thái Hiền
Nhiều diện tích hành tăm được người dân Anh Sơn trồng xen cam cho hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Thái Hiền

Đã từ lâu Đỉnh Sơn là địa phương hình thành vùng chuyên canh trồng hành tăm ở huyện Anh Sơn với diện tích 25 ha, tập trung nhiều ở các thôn 19/5, 3/2, tháng Tám; riêng thôn 19/5 có gần 100% hộ dân trồng hành tăm, hộ ít cũng 1 sào, hộ nhiều trồng 5 - 7 sào.

Trên diện tích đất triền đồi, trước đây gia đình bà Lê Thị Sáu ở thôn 19/5, xã Đỉnh Sơn trồng sắn nhưng kém hiệu quả, 3 năm nay bà chuyển sang trồng hành tăm với diện tích gần 2 sào.

Bà Sáu cho biết, hành tăm là loại cây dễ trồng, ít sâu bệnh, chịu hạn tốt, đặc biệt phù hợp với nhiều loại đất, từ khi trồng đến khi thu hoạch là 6 tháng. Nhưng từ tháng thứ 2 đã có thể nhổ cả lá và củ để bán hành tươi với giá 2.000 đồng/bó, vừa tạo điều kiện để cây hành phát triển, vừa tăng thêm thu nhập. Hiện nay gia đình mới thu hoạch một nửa diện tích đã được gần 4 tạ hành củ; với giá 40.000 đồng/kg có nguồn thu hơn 15 triệu đồng.

Người dân xã Đỉnh Sơn (Anh Sơn) thu hoạch hành tăm. Ảnh: Thái Hiền
Người dân xã Đỉnh Sơn (Anh Sơn) thu hoạch hành tăm. Ảnh: Thái Hiền
Còn chị Hoàng Thị Anh ở thôn 19/5 trồng hơn 1 sào hành tăm và đây là năm thứ 10 chị gắn bó với cây hành tăm. Theo chị Anh, từ tháng 9 DL hàng năm là cày đất, làm sạch cỏ, lên luống cao để trồng hành. Sau khi trỉa xong tiến hành phủ lớp rơm và cây ngô để giữ độ ẩm cho cây phát triển, tạo đất tơi xốp cho củ to, đẹp.
Nhờ chăm sóc tốt và áp dụng đúng quy trình kỹ thuật, năm nay năng suất hành đạt hơn 3 tạ/sào; với giá bán ổn định như hiện tại, sau khi trừ chi phí sẽ thu về khoảng 10 triệu đồng.
Nhờ chăm sóc tốt và áp dụng đúng quy trình kỹ thuật nên năm nay hành tăm củ to, trắng đẹp. Ảnh: Thái Hiền
Nhờ chăm sóc tốt và áp dụng đúng quy trình kỹ thuật nên năm nay hành tăm củ to, trắng đẹp. Ảnh: Thái Hiền
Những năm gần đây, với phương châm "lấy ngắn nuôi dài", bà con Anh Sơn còn trồng hành tăm xen cây cam (chiếm 2/3 diện tích hành tăm hiện có) đang trong giai đoạn kiến thiết nhằm tận dụng đất trống mang lại hiệu quả cao. Năm nay thời tiết thuận lợi nên hành phát triển tốt, dù đã tỉa bán hành lá từ trước Tết Nguyên đán, nhưng đến thời điểm thu hoạch năng suất bình quân vẫn đạt cao, từ 3 - 4 tạ/sào; mỗi ha ước đạt khoảng 200 triệu đồng. 

Nhận thấy đây là cây trồng có chi phí đầu tư thấp, ít sâu bệnh, chịu hạn tốt, có lợi cho người nông dân, huyện Anh Sơn khuyến khích người dân phát triển cây hành tăm để nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích.

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4. 

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

Chia sẻ kiến thức khởi nghiệp 4.0 cho học sinh phổ thông Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” là một hoạt động trong khuôn khổ chuỗi các hoạt động triển khai đề án 1665 của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, tạo động lực, thúc đẩy tinh thần, khát vọng và chia sẻ cảm hứng khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.