Trọng Hoàng và Văn Hậu hồi phục thần tốc, có khả năng đá trận Thái Lan

Trung Kiên (Tổng hợp (VFF))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Trong buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Thái Lan, Văn Hậu và Trọng Hoàng bất ngờ tập trở lại, nuôi hy vọng ra sân trong trận đấu sắp tới gặp Thái Lan.

Trong buổi tập chiều qua, Đoàn Văn Hậu và Trọng Hoàng tập luyện riêng biệt với bác sỹ Choi Ju-young. Đoàn Văn Hậu được chẩn đoán gặp chấn thương đầu gối phải, đã có thể chạy nhẹ và tập làm quen với bóng. Trong khi đó, Trọng Hoàng với chấn thương cơ đùi cũng có thể thực hiện nhịp nhàng các bài tập. 

Với 2 trường hợp của Văn Hậu và Trọng Hoàng, HLV Park Hang-seo khẳng định, ban đầu khi tập trung, cả hai đều được chuẩn đoán là gặp chấn thương nghiêm trọng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, cả hai đều đã chạy bộ được và có sự tiến triển tốt so với thời điểm trước.

Về trận đấu gặp Thái Lan tại Vòng loại World Cup sắp tới, HLV Park Hang-seo chia sẻ: “Với tôi giải đấu nào cũng căng thẳng. Vòng loại World Cup như AFF Cup thu nhỏ và tôi biết người dân Việt Nam rất trông chờ vào trận đấu với Thái Lan vì bóng đá Thái Lan luôn là đối thủ của chúng ta. Tôi và các cộng sự, các cầu thủ luôn hiểu rõ sự chờ đợi này. Tôi không thể nói được kết quả nhưng sẽ cố gắng để có được những gì tốt nhất”.

Đoàn Văn Hậu cũng có những bước hồi phục thần tốc. Ảnh: VFF
Đoàn Văn Hậu cũng có những bước hồi phục thần tốc. Ảnh: VFF

Lý giải về quyết định vẫn triệu tập Văn Hậu và Trọng Hoàng dù 2 cầu thủ này bị chấn thương, HLV Park Hang-seo cho biết: “Trường hợp chấn thương của Trọng Hoàng và Văn Hậu chẩn đoán ban đầu rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, hôm nay họ chạy bộ được rồi và tình hình tiến triển tốt. Nếu bác sỹ bảo có thể thi đấu được, tôi sẽ đưa họ đi Thái Lan. Tôi tôn trọng ý kiến của bác sỹ”.

Trước ý kiến thắc mắc về việc Văn Quyết không có tên trong danh sách triệu tập dù đang có phong độ rất tốt trong màu áo CLB Hà Nội, hay như trường hợp của Công Phượng chưa được thi đấu nhiều tại Bỉ nhưng vẫn được tin dùng, hoặc sự vắng mặt của Hồ Tuấn Tài vốn đang là chân sút nội ghi nhiều bàn thắng nhất tại V.League, HLV Park Hang-seo nói: “Văn Quyết luôn là một cầu thủ giỏi và đang đạt phong độ rất cao. 

Tôi vẫn luôn quan tâm đến Quyết đấy chứ. Còn về Tuấn Tài, cậu ấy đã có tên trong danh sách sơ bộ. Chúng ta, mỗi người đều có góc nhìn khác nhau. Vậy nếu hỏi thế thì chúng ta đánh giá thế nào về các tiền đạo của ĐT Việt Nam hiện tại như Anh Đức, Tiến Linh, Minh Tuấn. Các bạn thấy những tiền đạo ấy như thế nào? Với tôi số lượng bàn thắng là quan trọng nhưng chỉ là 1 trong tiêu chí chứ không phải là toàn bộ tiêu chí”.

Trọng Hoàng tập riêng và có thể sút bóng. Ảnh: VFF
Trọng Hoàng tập riêng và có thể sút bóng. Ảnh: VFF

“Với Công Phượng, cậu ấy đã được đá hết trận trong màu áo U.21 Sint Truidense. Chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc. Cậu ấy vẫn đang có sức khỏe tốt, phong độ tốt, không bị chấn thương. Công Phượng sẽ bay từ Bỉ sang Thái Lan vào ngày 2/9. Việc Công Phượng tập trung muộn là do quy định của FIFA, các CLB đều nhả cầu thủ vào đúng ngày. Không chỉ riêng Việt Nam, mà ĐT Thái Lan cũng vậy khi triệu tập 3 cầu thủ đang thi đấu tại Nhật Bản trở về. Sự chênh lệch múi giờ có thể gây ảnh hưởng nhưng chúng tôi sẽ xác nhận phong độ của cậu ấy. Cho đến hiện tại, phong độ của cậu ấy vẫn tốt".

Đánh giá về Thái Lan - đối thủ đầu tiên của ĐT Việt Nam tại bảng G - Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sắp tới, HLV Park Hang-seo nói: “Hiện tại Thái Lan có 3 cầu thủ đang thi đấu ở J.League. Trong đó có trường hợp của Chanathip Songkrasin. Anh ấy không thi đấu tại King’s Cup vừa rồi nhưng chúng ta đã xem cầu thủ này chơi thế nào ở Asian Cup. Chúng tôi cũng đã xem băng hình của Chanathip khá nhiều. Có thể nói đây là cầu thủ mà Việt Nam phải hết sức cảnh giác”.

HLV Park Hang-seo trả lời các câu hỏi của phóng viên. Ảnh: VFF
HLV Park Hang-seo trả lời các câu hỏi của phóng viên. Ảnh: VFF

HLV Park Hang-seo cũng đề cập về HLV Akira Nishino của Nhật Bản. “Tôi và anh Nishino khá hiểu nhau. Ông ấy từng dẫn dắt các đội tại J.League. Hồi còn là cầu thủ, Nishino còn được nhà báo Nhật Bản đánh giá là cầu thủ có triển vọng. Đây là một HLV giỏi. Nhưng có một điều cần nói đến là Nishino chưa từng dẫn dắt đội tuyển nào thi đấu ở vòng loại World Cup mà chỉ ở VCK World Cup mà thôi”.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam cho đến ngày 1/9 sẽ lên đường sang Thái Lan. Nhóm các cầu thủ thuộc CLB Hà Nội do bận thi đấu AFC Cup 2019 nên sẽ hội quân vào ngày 29/8.

Trọng Hoàng, Văn Hậu chấn thương, thầy Park 'đắp vá' hàng thủ ra sao?

Trọng Hoàng, Văn Hậu chấn thương, thầy Park 'đắp vá' hàng thủ ra sao?

(Baonghean.vn) - Trước trận đấu gặp Thái Lan diễn ra vào ngày 5/9 tới đây, ĐTVN nhận hung tin khi cả Văn Hậu và Trọng Hoàng dính chấn thương nặng và chắc chắn không thể tham dự. Hàng thủ "gãy cánh", ông Park Hang- seo chắc chắn sẽ rất đau đầu cho công cuộc “đắp vá” hàng thủ ĐTVN.

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.