Trồng mướp đắng gối vụ, thu nhập 20 triệu/sào

(Baonghean.vn) - Những năm gần đây, nông dân xã Quỳnh Liên, TX. Hoàng Mai (Nghệ An) phát triển mô hình trồng mướp đắng gối vụ, cho thu hoạch quanh năm, hiệu quả kinh tế khá cao. Năng suất bình quân đạt 2 tấn/sào, đem lại thu nhập trung bình 20 triệu/sào.

Hai năm nay, gia đình ông Nguyễn Văn Công, thôn 1, xã Quỳnh Liên trồng mướp đắng trên diện tích 1 sào. Đây là giống cây trồng thích hợp với loại đất cát tơi xốp, thoáng khí và đủ độ ẩm của địa phương nên phát triển tốt. Tuy nhiên, cây trồng này thường bị sâu bệnh, dễ héo dây và thối rễ.

Để mướp đắng phát triển tốt, ông Công chú trọng thực hiện áp dụng đúng kỹ thuật từ khâu ngâm hạt giống, giâm vào bầu tro cho tới việc xới đất, đánh luống, đặt dây, ngắt ngọn và bón phân sao cho đúng quy cách... Ngoài sử dụng phân hữu cơ sinh học kết hợp phân chuồng để bón lót, khi mướp ra 4-5 lá, tiến hành bón thúc bằng phân đạm, lân và kali. Giàn mướp được làm cao trên 1,5m tạo không gian thoáng đãng để cây có thể hấp thu ánh mặt trời.

HIện nay nông dân Quỳnh Liên đang vào vụ thu hoạch mướp đắng trái vụ; năng suất đạt 2 tấn/ha
HIện nay nông dân Quỳnh Liên đang vào vụ thu hoạch mướp đắng trái vụ

Cây mướp đắng được trồng quanh năm theo hình thức gối vụ; mỗi năm có thể trồng hai vụ chính vụ (bắt đầu xuống giống từ tháng 9) và trái vụ xuống giống từ tháng 3 âm lịch. Thời gian sinh trưởng của cây mướp đắng chỉ trong thời gian 2-3 tháng, thời gian thu hoạch kéo dài nửa năm. Nhờ ứng dụng các biện pháp chăm sóc nên vườn mướp đắng của gia đình ông phát triển rất xanh tốt. Năng suất mướp đắng đạt 2 tấn/ sào, giá bán 10.000/1kg -12.000/1kg; thu nhập đạt trên 20 triệu/1 sào.

Giống giống có khả năng thích nghi với điều kiện thời tiết nắng nóng và thời gian sinh trưởng ngắn, khoảng 60 ngày đã có thể cho thu hoạch
Giống mướp đắng trái vụ có khả năng thích nghi với điều kiện thời tiết nắng nóng và thời gian sinh trưởng ngắn, khoảng 60 ngày đã có thể cho thu hoạch; năng suất đạt 2 tấn/ha

Thời điểm này, nông dân Quỳnh Liên đang thu hoạch mướp đắng trái vụ. Cây mướp đắng khoảng 60 ngày đã có thể cho thu hoạch. Gia đình anh Đậu Văn Thực, thôn 9, xã Quỳnh Liên trồng 6 sào mướp đắng trái vụ. Nhờ nguồn nước đảm bảo và chăm sóc đúng hướng dẫn kỹ thuật nên năng suất vụ trái tương đương vụ chính (đạt 2 tấn/ sào). Mướp vụ trái rất dễ bán, được thương lái đến tận ruộng thu mua. Ước tính, vụ mướp năm nay gia đình anh Thực thu về được 120 triệu đồng.

Mướp đắng Quỳnh Liên được giá, thương lái thu mua tận vườn
Mướp đắng Quỳnh Liên được giá, thương lái thu mua tận vườn

Hiện nay ở xã Quỳnh Liên, TX.Hoàng Mai có gần 20 ha trồng mướp đắng. Trong các loại rau màu, mướp đắng là cây trồng có giá trị kinh tế cao nên được nông dân Quỳnh Liên trồng gối vụ.Trên 1 sào đất, người dân có thể trồng đậu cove trước, khi đậu bắt đầu leo giàn sẽ tiến hành trồng mướp đắng. Thu hoạch xong đậu cũng là lúc mướp đắng bắt đầu bò lên giàn.

Ở những diện tích khác, những cây rau màu ngắn ngày như cải ngọt, hành lá thu hoạch xong người dân lại tiếp tục xuống giống mướp đắng. Các diện tích sẽ được trồng luân phiên quanh năm, nhờ vậy tăng thu nhập trên đơn vị diện tích.

xã Quỳnh Liên, TX.Hoàng Mai có gần 20 ha trồng mướp đắng
Là cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao nên nông dân Quỳnh Liên, TX.Hoàng Mai ngày càng mở rộng diện tích trồng mướp đắng. Hiện cả xã có gần 20 ha trồng mướp đắng

Ông Hồ Ngọc Tăng- Chủ tịch xã Quỳnh Liên cho biết: Để mô hình trồng mướp đắng trồng gối vụ trở thành thế mạnh phát triển kinh tế của địa phương, xã Quỳnh Liên đã phối hợp với Trạm Khuyến nông Thị xã tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng mướp đắng cho bà con. Trong thời gian tới, xã sẽ quy hoạch để phát triển loại cây trồng này thay thế một số cây trồng kém hiệu quả.

Nguyễn Thanh Thủy

Đài Hoàng Mai

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.