Trọng tài chính trận Việt Nam - Uzbekistan là người như thế nào?

Thái Bình (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) -Trọng tài Ma Ning người Trung Quốc vừa được AFC chỉ định là trọng tài bắt chính trong trận chung kết U23 Châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan. Vậy ông “Vua áo đen” này là người như thế nào?

Trọng tài Ma Ning sinh năm 1979, ông là trọng tài FIFA từ năm 2011. Trước đó, trọng tài này làm nhiệm vụ cầm còi chính ở giải Chinese Super League từ năm 2010. Ngoài nghề trọng tài, ông Ma Ning còn là một giáo viên.

Là người Liêu Ninh, ông Ma Ning từng tốt nghiệp Học viện thể thao Thẩm Dương năm 2003. Sau đó, ông tiếp tục theo học những khóa học khác, để được làm công tác giảng dạy mà bản thân mơ ước.

Sự nghiệp trọng tài của ông Mã Ninh bắt đầu từ năm 2005 với những lần bắt chính tại các giải đấu trẻ U15, U17 của Trung Quốc.
Sự nghiệp trọng tài của ông Ma Ning bắt đầu từ năm 2005 với những lần bắt chính tại các giải đấu trẻ U15, U17 của Trung Quốc.
Ma Ning ghi danh vào khóa đào tạo trọng tài của bóng đá Trung Quốc năm 2005, và bắt đầu làm nhiệm vụ ở những giải đấu trẻ.

Ngay từ nhỏ, Ma Ning đã yêu thích bóng đá. Ông làm thủ môn trong các đội bóng của trường mình theo học, từ tiểu học đến trung học, rồi đại học.

Không ngừng học tập, Ma Ning sở hữu rất nhiều bằng cấp và chứng chỉ bóng đá, do LĐBĐ Trung Quốc cấp. Đến 2011, ông chính thức trở thành trọng tài FIFA.

Trong những năm gần đây, bóng đá Trung Quốc không ngừng thay đổi, chào đón những ngôi sao quốc tế về đá ở Chinese Super League. Giữa sự thay đổi ấy, Ma Ning được xem là ngôi sao ở giải đấu.

Trong hai năm gần nhất, 2016 và 2017, Ma Ning đều nhận danh hiệu trọng tài xuất sắc nhất Trung Quốc. Ông cũng được đánh giá là trọng tài hàng đầu châu Á.

Dù có kinh nghiệm điều khiển các trận đấu đỉnh cao trong gần 8 năm qua nhưng ông Mã Ninh vẫn chưa một lần được tham gia cầm còi ở một VCK World Cup hay Asian Cup
Dù có kinh nghiệm điều khiển các trận đấu đỉnh cao trong gần 8 năm qua nhưng ông Ma Ning vẫn chưa một lần được tham gia cầm còi ở một VCK World Cup hay Asian Cup.
Chuyên môn giỏi, vị trọng tài 38 tuổi này cũng được mệnh danh ông vua thẻ phạt. Ông luôn điều hành các trận đấu nghiêm khắc nhất. Một phần cũng vì bóng đá Trung Quốc có quá nhiều bạo lực.

Trong sự nghiệp, từng có trận đấu Ma Ning rút 11 thẻ vàng, hay thổi phạt đền đến 4 lần. Nhưng các quyết định mà ông đưa ra gần như đều luôn chính xác.

Đã có nhiều đội bóng chỉ trích Ma Ning, vì ông có thói quen rút thẻ nhanh, và rất nhiều thẻ. Các trọng tài thường nhắc nhở cầu thủ rồi mới rút thẻ nếu tái phạm, nhưng Ma Ning thì rất cứng rắn.

Ông Ma Ning là người không xa lạ đối với đội tuyển Việt Nam. Ông từng cầm còi trong hai trận đấu có sự góp mặt của Việt Nam và đó đều là những trải nghiệm "khó chịu" cho khán giả nước nhà. 

Ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014, trọng tài Mã Ninh bắt chính khi ĐT Việt Nam đối đầu Malaysia.
Ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014, trọng tài Ma Ning bắt chính khi ĐT Việt Nam đối đầu Malaysia.
Khi hay tin Ma Ning cầm còi trận chung kết sắp tới, người hâm mộ Việt Nam vô cùng lo lắng. Trên các diễn đàn bóng đá và mạng xã hội, tràn ngập những bình luận liên quan đến ông "Vua áo đen" này. "U23 Việt Nam một lần nữa chấp trọng tài!" - một tài khoản Facebook viết. Hay một bình luận khác trên báo mạng: "Nỗi ám ảnh mang tên Ma Ning lại xuất hiện"....

Đầu tiên, trọng tài Ma Ning từng bắt chính trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014 giữa ĐT Malaysia và ĐT Việt Nam tại Malaysia. Đây là trận đấu mà U23 Việt thắng 2-1 với các bàn thắng của Huy Toàn và Văn Quyết. Tuy nhiên, trọng tài Ma Ning để lại ấn tượng xấu với hàng loạt tình huống thiên vị rõ ràng cho đội chủ nhà Malaysia. 

Hai năm sau, theo lịch phân công trọng tài của Ban tổ chức VCK U23 châu Á năm 2016, vị “vua áo đen” này tiếp tục tái ngộ Việt Nam khi ông điều khiển trận U23 Việt Nam - U23 Jordan.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan sắp tới sẽ là trận chung kết cấp châu lục đầu tiên mà ông Mã Ninh điều khiển chính.
Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan sắp tới sẽ là trận chung kết cấp châu lục đầu tiên mà ông Ma Ning điều khiển chính.
Còn nữa, tại AFF Cup 2012, trọng tài người Trung Quốc cũng có nhiều quyết định gây tranh cãi trong trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Philippines. Trận đấu này, ĐT Philippines thực hiện nhiều tình huống vào bóng thô bạo nhưng trọng tài không thổi còi. 

Ở VCK U23 châu Á lần này, thầy trò HLV Park Hang Seo liên tiếp bị trọng tài xử ép. Rõ ràng nhất là ở trận bán kết với Qatar vừa qua khi trọng tài người Singapore đã thổi phạt đền cho Qatar trong tình huống Tiến Dũng chưa phạm lỗi với tiền đạo đối phương trong vòng 16,5 m. Hy vọng rằng, trận chung kết ngày mai (27/1) vị trọng tài người Trung Quốc này sẽ bắt một trận đấu công tâm.

Những trận của bóng đá Việt Nam có trọng tài Mã Ning

Cấp Đội tuyển:

14/01/16: U23 Jordan 3-1 U23 Việt Nam

07/12/14: Malaysia 1-2 Việt Nam

27/11/12: Việt Nam 0-1 Philippines

Cấp CLB:

11/03/14: Arema 1-3 Hà Nội

13/03/13: Maziya 2-3 Đà Nẵng

20/03/12: Tampines Rovers 0-0 SLNA

tin mới

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ba Lan mới đây cho biết, việc binh lính NATO ở Ukraine là “điều bí mật mà ai cũng biết”. Tuy nhiên, NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. NATO ngày càng cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp.

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng.