Trong trường hợp nào quân Pháp sẽ tham gia chiến trường Ukraine?

Lan Hạ (Theo Sputnik)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Quân đội Pháp có thể can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột với Nga trong trường hợp hệ thống phòng thủ của Lực lượng vũ trang Ukraine sụp đổ hoàn toàn, kênh truyền hình LCI dẫn một nguồn tin trong giới quân sự cho biết.

Theo các phương tiện truyền thông, hiện tồn tại một số kịch bản dẫn đến việc quân đội Pháp tiến vào Ukraine. Theo kênh truyền hình, kịch bản nguy hiểm nhất – đó là khả năng triển khai quân của nước thành viên NATO này tại các cứ điểm và chiến hào của Lực lượng vũ trang Ukraine. “Những kịch bản này chỉ có thể được xem xét nếu mặt trận Ukraine sụp đổ. Đó là chiến tranh thế giới thứ ba” - người dẫn chương trình của đài LCI lưu ý.

ANH 1.jpg
Quân đội Pháp trong cuộc tập trận Captieux. Ảnh: AFP

Bình luận nói thêm rằng kịch bản khả thi nhất đối với sự tham gia của Paris - đó là những phương án như xây dựng các nhà máy quân sự cho Kiev, hoặc triển khai lực lượng Pháp gần Odessa để yểm hộ cho cảng biển quan trọng này của Ukraine, bao gồm cả yểm hộ từ trên không.

Vào cuối tháng 2 Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố Paris sẽ làm mọi cách để ngăn chặn Nga “chiến thắng trong cuộc chiến này”. Theo ông, lãnh đạo các nước phương Tây đã thảo luận về khả năng đưa quân tới Ukraine nhưng vẫn chưa đạt được sự đồng thuận.

Sau đó chính trị gia này, người bị chỉ trích gay gắt vì những phát biểu nói trên, lưu ý rằng mọi lời nói của ông đều được cân nhắc kỹ lưỡng. Ông cũng chỉ ra rằng Paris không có “giới hạn và ranh giới đỏ” trong việc hỗ trợ Kiev.

Bình luận về phát biểu của ông Macron về việc gửi quân tới Ukraine, Điện Kremlin cho rằng diễn biến sự kiện như vậy chắc chắn sẽ dẫn đến xung đột quân sự trực tiếp giữa Nga và NATO./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.