Trong vòng nửa ngày, Ấn Độ đạt kỷ lục với 354.531 ca mắc Covid-19

Đến sáng nay, cả thế giới có hơn 147,7 triệu ca; riêng Ấn Độ, trong 12h qua có số ca mắc cao kỷ lục với 354.531 ca.
Triển khai tiêm vaccin cho các cán bộ, nhân viên y tế tiếp xúc đầu đối với các đối tượng có nguy cơ mắc Covid-19. Ảnh: Thành Cường
Triển khai tiêm vaccin cho các cán bộ, nhân viên y tế tiếp xúc đầu đối với các đối tượng có nguy cơ mắc Covid-19. Ảnh: Thành Cường

Tình hình ở trong nước:

- Tính đến 6h ngày 26/4: Việt Nam có tổng cộng 1570 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 910 ca, riêng Hải Dương có 726 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (34 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP. Hồ Chí Minh (36 ca), Hòa Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca), Hưng Yên (3 ca).

10 tỉnh, thành phố (Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh và TP. Hồ Chí Minh) đã 72 ngày không ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng;

Hà Nội 68 ngày và Hải Phòng 62 ngày, Hải Dương 32 ngày không có ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng

- Tính từ 18h ngày 25/4 đến 6h ngày 26/4: 3 ca mắc mới, đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

 Thế giới có hơn 147.700.000 ca mắc, Ấn Độ có 354.531 ca
Lễ hỏa táng nạn nhân tử vong vì Covid-19. Ảnh: Reuters
Hỏa táng nạn nhân tử vong vì Covid-19 ở Ấn Độ. Ảnh: Reuters

- Cả thế giới có 147.763.698 ca mắc, trong đó 125.298.418 ca đã khỏi bệnh; 3.121.769 ca tử vong và 19.343.511 ca điều trị (110.480 ca diễn biến nặng).

- Trong 12 giờ qua, số ca mắc của thế giới tăng 594.210 ca, tử vong tăng 6.514 ca.

- Ấn Độ có số ca mắc cao kỷ lục với 354.531 ca mắc, 2.806 tử vong, tiếp đến là Thổ Nhĩ Kỳ 38.533 ca, tử vong 347 ca, Brazil với 32.572 ca mắc, 1.118 ca tử vong, Mỹ 34.281 ca mắc, 269 ca tử vong.

- Tại Đông Nam Á, trong ngày Philippines tăng 8.162 ca, Indonesia 4.402 ca, Thái Lan tăng 2.690 ca, Malaysia tăng 2.438 ca, Lào tăng 76 ca, Singapore tăng 40 ca, Myanmar tăng 8 ca.

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.