Trụ sở CNN ở New York (Mỹ) sơ tán khẩn cấp vì bị đe dọa đánh bom

Theo Song Hy (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Trụ sở CNN ở New York được sơ tán khẩn cấp sau khi bị đe dọa đánh bom, biên tập viên của đài này cập nhật trên Twitter.

Cảnh sát đã nhanh chóng tới hiện trường và phong tỏa con đường 58, nơi có trụ sở chính của CNN tại tòa nhà Time Warner.

Chuông báo động hú inh ỏi tại phòng sản xuất tin của CNN vào khoảng 22h30 tối 6/12, báo hiệu việc sơ tán.

Biên tập viên Lemon cho biết một người nào đó đã gọi đi từ phía Nam nước Mỹ nói rằng có 5 quả bom đang chờ nổ trong tòa nhà.

 
Cảnh sát phong tỏa tuyến đường nơi đặt trụ sở của CNN. Ảnh: Twitter
Cảnh sát phong tỏa tuyến đường nơi đặt trụ sở của CNN. Ảnh: Twitter
 "Chúng tôi đã được yêu cầu sơ tán khỏi tòa nhà và được thúc giục làm điều đó càng sớm càng tốt", một biên tập viên cho biết khi đang đứng ở bên ngoài tòa nhà chờ đội phá bom rà soát bên trong.
 

Vào tháng 10, văn phòng của CNN cũng phải sơ tán với lý do tương tự. Cesar Sayoc, một người ủng hộ Tổng thống Trump đã gửi tới tòa nhà Time Warner gói bưu kiện chứa một quả bom ống. Nhiều thành viên đảng Dân chủ trong đó có cựu Tổng thống Obama, bà Hillary Clinton sau đó cũng nhận được những bưu phẩm tương tự.

Sayoc bị bắt vào ngày 26/10 và nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với mức án 48 năm tù sau khi đã gửi đi tổng số 16 quả bom./.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.